Quyên góp hơn 25 tỷ đồng cho học sinh khó khăn

Quyên góp hơn 25 tỷ đồng cho học sinh khó khăn
Tặng quà cho học sinh nghèo
Những món quà nhỏ nhưng là nguồn động viên lớn cho học sinh nghèo học tập

Ngoài ra, Công đoàn Ngành GD các cấp còn quyên góp được trên 2 triệu cuốn sách giáo khoa, sách tham khảo và vở; trên 459.000 đồ dùng dạy học; 36.000 bộ quần áo dài nữ; 3,9 tấn quần áo ấm; 200 cặp sách; 22.000 hiện vật quà tặng như ti vi, máy vi tính, xe đạp, áo phao…

Ngoài ra, một số tỉnh hưởng ứng tốt cuộc vận động đã quyên góp và hỗ trợ các đơn vị, nhà trường khó khăn ngay tại địa phương.

Cũng theo thông tin từ Công đoàn GD Việt Nam, Hội Phụ nữ đã rà soát đến từng đối tượng là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn cần được hỗ trợ, giúp đỡ; vận động được một số học sinh bỏ học trở lại trường; vận động tổ chức thăm và tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn (tiêu biểu là Bắc Giang: 37.789.000 đồng; Cà Mau: 79.450.000 đồng và 24 chiếc xe đạp).

Nhiều biện pháp hỗ trợ học sinh khó khăn trong việc đảm bảo đủ sách vở đến trường cũng đã được thực hiện từ Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam như: đẩy mạnh phong trào vận động học sinh dùng sách giáo khoa cũ; tổ chức mua, quyên góp tặng sách giáo khoa cũ; tặng SGK cho học sinh nghèo 77.000 bản, trị giá 1,6 tỷ đồng; tặng học bổng cho học sinh nghèo vượt khó học tốt 35 triệu đồng. Cán bộ, công nhân viên Nhà xuất bản đã ủng hộ từ lương mua SGK tặng học sinh nghèo, thư viện trường học trị giá 114,4 triệu đồng; ủng hộ 50 triệu tiền đi đò cho học sinh nghèo tỉnh Cà Mau…

Đan Thảo

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ