Quảng Trị: Tập trung bổ trợ kiến thức cho học sinh sau kỳ nghỉ dài

Quảng Trị: Tập trung bổ trợ kiến thức cho học sinh sau kỳ nghỉ dài

Tính đến ngày 8/5, toàn tỉnh Quảng Trị có tổng số học sinh đến trường sau dịch bệnh đạt 94%. Trong đó tỷ lệ trẻ mầm non trở lại trường còn thấp nên một số cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập sẽ gặp khó khăn về kinh phí để phục vụ cho công tác dạy và học. 

Nguyên nhân do một số phụ huynh có con nhỏ ở lứa tuổi nhà trẻ băn khoăn, lo lắng vì khả năng, ý thức giữ gìn vệ sinh của trẻ còn kém.

Quảng Trị: Tập trung bổ trợ kiến thức cho học sinh sau kỳ nghỉ dài ảnh 1
Giáo viên trường THCS Phan Đình Phùng Tp. Đông Hà - Quảng Trị dành thời gian tuyên truyền về dịch bệnh Covid - 19 trước giờ lên lớp, giờ nghỉ giải lao.

Đối với những trường tại địa bàn vùng khó khăn như Đakrông, Hướng Hóa, nhiều giáo viên phải đến tận từng gia đình có địa bàn ở bản, làng xa để vận động các em trở lại trường.

Để chuẩn bị cho các em đến trường sau kỳ nghỉ do dịch bệnh Covid – 19, các trường học đã chủ động, kịp thời trong triển khai các hoạt động, phòng chống dịch nhằm đảm bảo các điều kiện an toàn để đón học sinh trở lại trường như việc chuẩn bị trang thiết bị y tế tối thiểu, nước rửa tay sát khuẩn, xà phòng, khẩu trang, máy đo thân nhiệt... để phục vụ công tác phòng dịch tại cơ sở giáo dục.

Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị chủ động chỉ đạo các đơn vị, trường học thực hiện khảo sát, phân loại tổ chức dạy bù chương trình cho học sinh chưa được học qua Internet và truyền hình; Tổ chức ôn tập, hệ thống kiến thức cho học sinh; Tổ chức dạy học theo chương trình học kỳ 2, ôn tập học kỳ, ôn thi tốt nghiệp THPT và tiến hành kiểm tra định kỳ.

Quảng Trị: Tập trung bổ trợ kiến thức cho học sinh sau kỳ nghỉ dài ảnh 2
Ông Lê Văn Tính, trưởng phòng GDTH-DGTX Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị nắm tình hình giảng dạy sau dịch bệnh tại Trường TH&THCS Triệu Thành huyện Triệu Phong tỉnh Quảng Trị.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT Quảng Trị cho biết, trên cơ sở kế hoạch giảm chương trình học đã được Bộ GD&ĐT cho phép, Sở chỉ đạo cơ sở giáo dục tổ chức cho các tổ, nhóm chuyên môn rà soát đánh giá lại, xây dựng kế hoạch dạy học phù hợp trong nhà trường, đảm bảo kết thúc chương trình trước ngày 11/7.

Ghi nhận của Báo GD&TĐ tại một số trường học tại tỉnh Quảng Trị cho thấy, việc tổ chức dạy học trực tuyến trong thời gian học sinh nghỉ học mang lại hiệu quả nhất định đối với công tác dạy học, nhiều trường học ngay sau khi đón học sinh đã kiểm tra nhanh kiến thức của học sinh đồng thời có những phương án dạy kèm, bổ sung kiến thức cho các em, đặc biệt là những học sinh không có điều kiện để học tập trực tuyến.

Cô giáo Nguyễn Thị Minh Châu, hiệu trưởng Trường TH&THCS Triệu Long (Triệu Phong – Quảng Trị) chia sẻ, điều kiện kinh tế khó khăn nên nhiều em học sinh của trường không thể tham gia học trực tuyến được do đó các giáo viên phải in tài liệu để chuyển đến tận tay cho phụ huynh học sinh. 

Chính vì vậy, khi trở lại học, nhà trường đã bố trí thời gian phù hợp để phụ đạo thêm cho các em nắm lại kiến thức để các em theo kịp các bạn trong lớp đã được ôn luyện trực tuyến... cô Châu cho biết.

Quảng Trị: Tập trung bổ trợ kiến thức cho học sinh sau kỳ nghỉ dài ảnh 3
Giáo viên hướng dẫn học sinh Trường TH&THCS Triệu Long huyện Triệu Phong tỉnh Quảng Trị ôn luyện sau khi trở lại trường.

Một khó khăn nữa đối với các trường học tại Quảng Trị trong việc triển khai học tập đó chính là học sinh khối 1, thời gian nghỉ quá dài ngày làm các em không thể rèn luyện được tập đọc, tập viết do vậy khi trở lại trường các giáo viên phải tập trung nhiều thời gian hơn dành cho hai môn Toán và Tiếng Việt của lớp 1.

Cô giáo Trần Thị Thu Hà, Hiệu trưởng Trường TH&THCS Triệu Thành cho biết, căn cứ vào hướng dẫn của Bộ GD&ĐT cùng hướng dẫn của Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị, chúng tôi đã sắp xếp thời gian hợp lý để tập trung ôn luyện cho học sinh lớp một đối với 2 môn chính là Toán và Tiếng Việt. 

Đối với học sinh lớp một là đối tượng “cầm tay chỉ việc” do đó việc dạy cho các em sẽ gặp nhiều khó khăn hơn khi trở lại trường học mặc dù thời gian nghỉ học chúng tôi vẫn phối hợp cùng phụ huynh học sinh ra bài tập để các em ôn luyện…

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ