Quảng Trị: Sôi nổi cuộc thi “Điều em chia sẻ” năm 2020, thu hút hằng trăm bài viết

Quảng Trị: Sôi nổi cuộc thi “Điều em chia sẻ” năm 2020, thu hút hằng trăm bài viết

Cuộc thi được tổ chức nhằm hưởng ứng Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020); Kỷ niệm 79 năm Ngày thành lập Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh (15/5/1941 - 15/5/2020)…

Với 4 chủ đề: Câu chuyện lan tỏa; Cuốn sách em yêu, Phòng chống xâm hại tình dục và tai nạn thương tích trẻ em; Gương sáng em noi theo...  các thí sinh đã bám sát nội dung, thể hiện bài viết tham gia với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm cao, chất lượng các bài thi tốt, có sự đầu tư, sáng tạo.

Nhiều bức tranh đẹp, bức thư hay chia sẻ về những chuyện đẹp, những tấm gương sáng trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid -19 về tình bạn, tình yêu gia đình và lòng tri ân thầy cô giáo. 

Bên cạnh đó, có những bài thi viết về cuốn sách hay, kỹ năng phòng chống xâm hại tình dục, tai nạn thương tích trong cuộc sống hàng ngày được thí sinh thể hiện sinh động.

Bài dự thi được đăng tải trên trang Facebook “Tỉnh đoàn Quảng Trị” đã thu hút sự quan tâm, ủng hộ của đội viên, thiếu nhi và cộng động mạng; Trung bình mỗi bài dự thi có khoảng 3.500 lượt tiếp cận, 100 lượt thích và 87 lượt chia sẻ, có nhiều bài viết thu hút đến 56.000 lượt tiếp cận, 1.500 lượt chia sẻ...

Ông Mai Văn Nam - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi cho biết: “Cuộc thi “Điều em chia sẻ” là sân chơi lành mạnh, bổ ích cho thiếu nhi trong mùa dịch Covid-19, đây là cơ hội để các em bày tỏ chia sẻ những suy nghĩ, tình cảm của các em đối với các vấn đề xung quanh cuộc sống”.

Cuộc thi đã khẳng định được vai trò của thiếu nhi trong thực hiện phong trào “Tuổi nhỏ làm việc nhỏ - tùy theo sức của mình” góp phần đóng góp tích cực trong công tác tuyên truyền và nâng cao nhận thức phòng chống dịch bệnh Covid-19. Phòng chống xâm hại tình dục, truyền cảm hứng đọc sách, cảm hứng lạc quan, tích cực cho đội viên, thiếu nhi và cộng đồng xã hội từ đó giúp các em ý thức tự rèn luyện, tự vươn lên trong học tập để phấn đấu trở thành con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt, cháu ngoan Bác Hồ”.

Kết quả, Ban Tổ chức đã trao 4 giải Nhất, 8 giải Nhì, 12 giải Ba; 12 giải Khuyến khích và các giải phụ khác: “Thí sinh triển vọng”; “Bài dự thi có nhiều lượt like, share nhiều nhất” cho các thí sinh có thành tích xuất sắc. 

Nhân dịp này, Hội đồng Đội tỉnh đã trao tặng Bằng khen cho 4 tập thể và 4 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức triển khai Cuộc thi “Điều em chia sẻ” năm 2020.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ