Quảng Trị: Học sinh bán cây giống mua áo ấm tặng mẹ VNAH

GD&TĐ - Học sinh trường THPT Thị xã Quảng Trị có một hành động rất ý nghĩa khi bán những cây giống do mình làm ra để mua những chiếc áo bông và tấm chăn ấm áp dành tặng cho các Mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn.

Học sinh THPT trồng cây tại nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9 (Đông Hà - Quảng Trị)
Học sinh THPT trồng cây tại nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9 (Đông Hà - Quảng Trị)

Không chỉ việc tặng món quà ý nghĩa nhân dịp kỷ niệm 74 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, các em học sinh còn trồng những cây hoa tại các nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Để có những giống cây này, thông qua chuỗi hoạt động trải nghiệm dạy học tích hợp môn Sinh học và Công nghệ nông nghiệp của mình đã nhân giống được nhiều loại cây như loại cây Chuỗi Ngọc, bông Trang…

Trường THPT Cửa Tùng và THPT Cam Lộ đã tổ chức dâng hương và trồng hơn 4000 cây Bông Trang ở nghĩa trang quốc gia Đường 9.

Các cây giống này được học sinh nhân giống thông qua mô hình trải nghiệm trong từ Vườn thực nghiệm Sinh học từ cuối tháng 9/20018.  

Trường THPT Thị xã Quảng Trị và THPT Hải Lăng ra quân trồng hơn 3000 cây Bông Trang và hơn 1000 cây Chuỗi Ngọc làm đẹp khuôn viên Bến thả hoa và Đền tưởng niệm ở khu vực bờ bắc sông Thạch Hãn.

Đây là hoạt động trải nghiệm có ý nghĩa giáo dục đạo lý uống nước nhớ nguồn ăn quả nhớ người trồng cây.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô Nguyễn Thị Thanh Vân, Trường THCS Nguyễn Chuyên Mỹ (An Lão, Hải Phòng) trong giờ dạy Khoa học tự nhiên.

Tiến triển trong dạy học môn tích hợp

GD&TĐ - Sau 3 năm triển khai, nhiều nhà trường khẳng định việc dạy học môn tích hợp, đặc biệt môn Khoa học tự nhiên đã có những tiến triển tích cực.
Học sinh hào hứng dưới sự chỉ dẫn của nghệ nhân.

Truyền dạy văn hoá Hrê trong trường học

GD&TĐ - Tại huyện miền núi Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi) nhiều lớp dạy cồng chiêng, múa hát dân ca,… được tổ chức để truyền dạy cho thế hệ con em người Hrê.