Quảng Trị: Đã tìm thấy thi thể của hai người mất tích

GD&TĐ - Khoảng 23h ngày 8/12, thi thể chị Lữ Thị Tú Anh (SN 1955) trú tại phường Đông Lễ, TP Đông Hà, Quảng Trị đã được tìm thấy sau khi bị lũ bất ngờ cuốn trôi cả hai mẹ con. Sáng nay (9/12) thi thể của con gái là Nguyễn Lữ Vân Anh (SN 1983) đã được lực lượng chức năng tìm thấy bên một mương nước cách nhà khoảng 1km.

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị ứng cứu, tìm kiếm thi thể chị Nguyễn Lữ Vân Anh (SN 1983) đã bị lũ cuốn trôi tối 8/12.
Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị ứng cứu, tìm kiếm thi thể chị Nguyễn Lữ Vân Anh (SN 1983) đã bị lũ cuốn trôi tối 8/12.

Khoảng 8h30 sáng 9/12, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể chị Nguyễn Lữ Vân Anh. Khu vực tìm thấy thi thể ở mương nước sát đường Nguyễn Biểu, cách nhà nạn nhân khoảng một km.

Trước đó, hơn 23h đêm qua, lực lượng cứu hộ cũng đã tìm thấy thi thể bà Lữ Thị Tú Anh ở miệng cống nước, cách nhà hơn 100 mét.

Đại tá Giám đốc công an Quảng Trị Trần Đức Việt cho hay, ngoài lực lượng tìm kiếm tại hiện trường, đơn vị này huy động 100% quân số chốt chặn tại các điểm xung yếu, ngăn người dân qua vùng nguy hiểm, đồng thời bảo vệ tài sản. 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão tỉnh Quảng Trị đợt mưa lớn bắt đầu từ ngày 8/12, đã khiến 2 người chết (Tp. Đông Hà), 1 người bị thương (huyện Vĩnh Linh); huyện Triệu Phong bị vỡ đê 200m đê Hà Lộc.

Mưa lớn cũng đã khiến vùng trồng mướp đắng ở thôn Lại An, xã Gio Mỹ, huyện Gio Linh bị ngập sâu hư hại; 7,5 ha hồ cá nước ngọt huyện Gio Linh bị vỡ, tràn; tại huyện Vĩnh Linh thiệt hại hơn 120 tấn cá do bị nước ngập các hồ cá.

Tại Tp. Đông Hà nhiều nơi bị ngập sâu trong nước khiến tài sản của người dân bị hư hỏng nặng...

Hiện tại các địa phương đang triển khai các biện pháp ứng cứu và khắc phục hậu quả do trận mưa lũ vừa qua để lại.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.