Quảng Trị: Cảnh báo tình trạng làm giả sổ đỏ

Trước đó Phòng Công chứng số 1 thuộc Sở Tư pháp tỉnh Quảng Trị nghi vấn một trường hợp khi giao dịch dân sự. Cụ thể ngày 9/4 bà Nguyễn Thị Thu Hà trú tại thành phố Đông Hà (Quảng Trị) đến Phòng Công chứng số 1 làm hồ sơ yêu cầu công chứng hợp đồng vay tiền có bảo đảm bằng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Thửa đất số 261, tờ bản đồ số 21, địa chỉ thửa đất thuộc khu dân cư Nguyễn Trung Trực -Phường 3, thành phố Đông Hà mang tên bà Nguyễn Thị Thu Hà. Qua kiểm tra, Phòng Công chứng số 1 nghi ngờ sổ đỏ này là giả.

Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Đông Hà cho biết, mảnh đất được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Trị đã cấp thuộc quyền sở hữu của ông Nguyễn Xuân Linh và bà Hồ Thị Hảo. Nó không thuộc về bà Nguyễn Thị Thu Hà. Phòng công chứng đã tạm thời lập biên bản thu giữ bản chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nêu trên giao cho Sở Tư pháp phối hợp với cơ quan chức năng xác minh làm rõ. Cơ quan chức năng khẳng định bản chính giấy chứng nhận của bà Nguyễn Thị Thu Hà đem đi công chứng để vay tiền là giả. Sau khi có kết luận của cơ quan chức năng, Sở Tư pháp tỉnh Quảng Trị có công văn gửi các tổ chức hành nghề công chứng thông báo vụ việc nói trên.

Trước đó trong một vụ án hành chính mà nguyên đơn là ông Trần Văn Phước cũng trú tại Phường 3, thành phố Đông Hà) và bị đơn là UBND thành phố Đông Hà, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan là bà Nguyễn Thị Nam (hàng xóm ông Phước), sau khi tòa án tỉnh Quảng Trị trưng cầu giám định về chữ viết và chữ ký của ông Trần Văn Phước trong hồ sơ đất đai của bà Nguyễn Thị Nam khi tiến hành làm “sổ đỏ” và đã được UBND thành phố Đông Hà xác nhận. Kết quả Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Quảng Trị qua kiểm tra đã kết luận đó không phải là chữ viết và chữ ký của ông Trần Văn Phước.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ