Quảng Ninh: Những nghĩa cử cao đẹp chung tay đẩy lùi dịch bệnh

Quảng Ninh: Những nghĩa cử cao đẹp chung tay đẩy lùi dịch bệnh

Những hình ảnh đẹp ấy đang lan tỏa sâu rộng tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái trong cộng đồng dân cư, góp phần nêu cao trách nhiệm của từng cá nhân, tổ chức trong phòng chống dịch bệnh.

Lan tỏa hành động đẹp

Mặc dù, tuổi cao, bản thân không có lương hưu, nhưng ngày 4/4/2020 vừa qua, cụ bà Vũ Thị Sim, 103 tuổi, trú tại số nhà 40, tổ 1, khu Thủy Sơn, phường Cẩm Sơn, thành phố Cẩm Phả đã nhờ con cháu đưa đến tận trụ sở UBND phường Cẩm Sơn để trao số tiền 1 triệu đồng ủng hộ chính quyền địa phương phòng, chống dịch Covid-19. Cụ Sim cho biết, số tiền trên là tiền của con cháu biếu mà cụ đã để dành, nay trao cho phường để ủng hộ hoạt động phòng, chống dịch bệnh.

Quảng Ninh: Những nghĩa cử cao đẹp chung tay đẩy lùi dịch bệnh ảnh 1
Cụ bà Vũ Thị Sim ủng hộ 1 triệu đồng cho quỹ phòng, chống dịch bệnh tại phường Cẩm Sơn, TP Cẩm Phả

Theo lãnh đạo UBND phường Cẩm Sơn, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, ngày 3/4/2020, UBND phường này cũng nhận số tiền 3 triệu đồng ủng hộ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 từ cụ bà Nguyễn Thị Luyến, 71 tuổi, trú tại tổ 5, khu Đông Sơn, phường Cẩm Sơn.

Trong bức tâm thư gửi lãnh đạo UBND phường Cẩm Sơn, bà Luyến bày tỏ: khi tuổi còn trẻ, gặp lúc đất nước có chiến tranh, bà hăng hái lên đường đánh giặc Mỹ cứu nước. Hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ, là người lính năm xưa, là người dân Việt Nam, bà xin đóng góp một phần nhỏ bé vào công cuộc phòng chống, dịch Covid-19. Số tiền ủng hộ là tiền bà Luyến tích góp, dành dụm được trong nhiều năm từ việc đi thu gom vỏ chai, giấy vụn trên đường.

Quảng Ninh: Những nghĩa cử cao đẹp chung tay đẩy lùi dịch bệnh ảnh 2
Bức tâm thư của bà Luyến

Mong muốn chia sẻ, hỗ trợ cho lực lượng đang làm nhiệm vụ phòng, chống và những người bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, ngày 5/4 vừa qua, Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Ngăn, 90 tuổi, khu 2 phường Hà An, thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh đã trao tặng cho địa phương 5 triệu đồng ủng hộ chống dịch Covid-19. Đây là tiền Mẹ đã dành dụm được trong nhiều năm qua.

Thông tin từ Mặt trận Tổ quốc TX Quảng Yên, đơn vị này cũng đã tiếp nhận 20 triệu đồng từ thân nhân gia đình liệt sỹ Đoàn Kim Vân ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19. Đây là số tiền được trích một phần kinh phí tử tuất của liệt sỹ Đoàn Kim Vân, để ủng hộ quỹ, với mong muốn cùng cộng đồng xã hội chung tay đẩy lùi dịch bệnh.

Góp sức đẩy lùi dịch bệnh

Tính đến ngày 6/4/2020, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP Uông Bí đã tiếp nhận được 23 đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, gia đình, cá nhân ủng hộ tiền mặt, nhu yếu phẩm phòng, chống dịch Covid-19 với tổng trị giá trên 608 triệu đồng. Trong đó, Câu lạc bộ Nữ doanh nhân thành phố ủng hộ 3 tấn gạo. Công ty TNHH một thành viên Hồng Phát, Công ty CP tập đoàn đầu tư phát triển công nghiệp TTB, mỗi doanh nghiệp ủng hộ 2 tấn gạo. Công ty cổ phần thông Quảng Ninh, công ty Nhiệt Điện Uông Bí cùng ủng hộ 100 triệu đồng… Cán bộ, nhân dân Phường Phương Đông ủng hộ trên 100 triệu đồng. Cán bộ, nhân dân Phường Thanh Sơn ủng hộ trên 71 triệu đồng.

Bên cạnh đó, nhiều tổ chức, cá nhân trên địa bàn cũng đã thăm, tặng quà, trực tiếp ủng hộ trang thiết bị phòng dịch như: máy móc, khẩu trang, dung dịch sát khuẩn, quần áo bảo hộ y tế, hỗ trợ nhu yếu phẩm, kinh phí, tổng trị giá hàng trăm triệu đồng để tiếp sức, hỗ trợ cho lực lượng chức năng thực hiện nhiệm vụ tại các cơ sở y tế, chốt kiểm soát dịch của thành phố, hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn.

Quảng Ninh: Những nghĩa cử cao đẹp chung tay đẩy lùi dịch bệnh ảnh 3
Huyện Đoàn Bình Liêu tặng 300 chiếc mặt nạ chắn giọt bắn cho Ban quản lý chợ, Trung tâm y tế, các chốt kiểm soát trên địa bàn

Sáng 7/4, Mặt trận Tổ quốc TX Đông Triều đã tiếp nhận ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 của Agribank chi nhánh Tây Quảng Ninh với số tiền hơn 80 triệu đồng.

Cũng trong ngày 7/4, Đoàn Thanh niên Trường THPT Chuyên Hạ Long đã thăm, trao hỗ trợ 61 triệu đồng cho các chiến sĩ tại Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh - là đơn vị trong tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19. Trước đó, Trường THPT Chuyên Hạ Long đã trao tặng các nhu yếu phẩm gồm 100 lít nước rửa tay, sữa, bánh, mì tôm và 40 triệu đồng cho các đơn vị: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Trường Quân sự tỉnh. Nguồn đóng góp từ các cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường.

Góp sức trong phòng chống dịch bệnh, huyện Đoàn Bình Liêu tặng 300 chiếc mặt nạ chắn giọt bắn để trao tặng cho Ban quản lý chợ, Trung tâm y tế, chốt kiểm soát trên địa bàn huyện. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ