Quảng Ninh: Bắt nhóm trộm cắp chuyên nghiệp

GD&TĐ - Thông tin từ cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh hôm nay (19/12) cho biết, Công an TP Hạ Long bắt quả tang đối tượng gây ra nhiều vụ trộm cắp xe máy liên tỉnh.

Nguyễn Thế Trình, Đào Văn Huy, Nguyễn Bật Đức tại cơ quan công an, ảnh: QTV
Nguyễn Thế Trình, Đào Văn Huy, Nguyễn Bật Đức tại cơ quan công an, ảnh: QTV

Trước đó vào khoảng 18h ngày 02/12/2018, đối tượng Nguyễn Thế Trình (sinh năm 1993, trú tại huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng) điều khiển xe mô tô Honda Airblade, BKS: 16P6-4368 đi quanh khu vực phường Bãi Cháy để lợi dụng sơ hở thực hiện hành vi trộm cắp.

Khi di chuyển đến khu vực trước cửa tòa nhà C, chung cư NewLife (phường Bãi Cháy, TP Hạ Long) Trình phát hiện chiếc xe nhãn hiệu Honda Airblade, BKS 29Y3-334.70 không có người trông coi. Ngay lập tức, Trình phá khóa cổ xe rồi mang đến cửa hàng sửa chữa xe máy của Nguyễn Bật Đức (sinh năm 1997) để thay khóa, mài nhẵn số khung, số máy. Tuy nhiên, ngay lúc này lực lượng công an đã kịp thời phát hiện và bắt giữ.

Tại cơ quan công an, Trình khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Không chỉ vậy, Trình còn khai nhận đã trộm cắp 12 chiếc xe máy ở nhiều địa phương như Quảng Ninh, Hải Phòng.

Sau khi trộm cắp thành công, Trình sẽ mang xe đến hiệu sửa xe mài nhẵn số khung, số máy. Tiếp đó, Trình nhờ Huy bán xe cho Nguyễn Bật Đức (sinh năm 1997, trú tại huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên) để tiêu thụ.

Ngày 18/12, Công an TP Hạ Long đã ra Quyết định Khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thế Trình về hành vi trộm cắp tài sản; Nguyễn Bật Đức, Đào Văn Huy về hành tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có.

Hiện lực lượng chức năng đã thu giữ được 12 chiếc xe là tang vật của các vụ trộm cắp mà Nguyễn Thế Trình thực hiện, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ, xử lý theo quy định pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ