Quảng Ngãi: Vượt gió bão đưa thai phụ vào đất liền cấp cứu

GD&TĐ - Sáng 14/9, mặc dù sóng to, gió lớn do ảnh hưởng của bão số 10, tàu chở khách An Vĩnh 01 đang hoạt động tuyến Lý Sơn – Sa Kỳ vẫn vượt sóng lớn đưa thai phụ 28 tuổi bị vỡ ối, khó sinh vào đất liền để mổ cấp cứu.  

Tuy thời tiết biển động mạnh nhưng tàu chở khách An Vĩnh 01 vẫn vượt sóng to để chở chị Dương Thị Thu vào cấp cứu tại đất liền.
Tuy thời tiết biển động mạnh nhưng tàu chở khách An Vĩnh 01 vẫn vượt sóng to để chở chị Dương Thị Thu vào cấp cứu tại đất liền.

Theo Trung tâm y tế Quân dân y huyện đảo Lý Sơn, vào sáng sớm ngày 14/9, Trung tâm tiếp nhận thai phụ Dương Thị Thu – 28 tuổi (trú ở xã An Vĩnh) đến sinh nở với hiện tượng bị vỡ ối, khó sinh, huyết áp giảm sâu thai phụ cần phải mổ gấp để cứu mẹ và thai nhi.

Ông Mai Hữu Hậu – GĐ – Trung tâm y tế quân dân y Lý Sơn cho biết thêm: Sau khi thăm khám và phát hiện đây là ca sinh khó phải can thiệp mổ, Trung tâm y tế Quân dân y Lý Sơn liên hệ với Bệnh viên tỉnh Quảng Ngãi để xin hỗ trợ, đồng thời, làm thủ tục chuyển gấp thai phụ vào Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi để được hỗ trợ.

Vì sóng to, gió lớn, biển động mạnh cấp 6 -7, các phương tiện tàu chở khách không đủ điều kiện để ra khơi. Huyện Lý Sơn đã điều tàu chở khách An Vĩnh 01, với sức chở 266 hành khách đưa thai phụ Dương Thị Thu cùng nhân viên y tế khẩn trương vào đất liền cấp cứu.

Sau gần 2 giờ vượt biển, đến khoảng 11 giờ, tàu chở khách An Vĩnh 01 đã cập Cảng Sa Kỳ an toàn, Lực lượng chức năng, cán bộ y tế đã có mặt kịp thời hỗ trợ đưa thai phụ Dương Thị Thu lên Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi cấp cứu.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ