Quảng Ngãi: Phát hiện thi thể cá heo nặng 60kg dạt vào bờ biển

GD&TĐ - Sáng 28/11, người dân xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi phát hiện chú cá heo trôi dạt vào bờ biển thuộc khu vực Khe Hai. Họ lập tức phối hợp đưa lên bờ nhưng chú cá đã chết.

Cá heo nặng 60kg dạt vào bờ biển Quảng Ngãi,
Cá heo nặng 60kg dạt vào bờ biển Quảng Ngãi,

Theo người dân cho biết, con cá heo dài 1,6 m, nặng khoảng 60 kg dạt vào bờ biển, toàn thân cá màu đen óng, dưới bụng màu trắng, trên phần đầu có nhiều vết xước”. Sau khi phát hiện xác cá heo trôi dạt vào bờ, ngư dân đã đưa về lăng vạn Hải Ninh để thực hiện nghi lễ cúng và chôn cất theo phong tục truyền thống.

Sau khi nhận tin báo, Trưởng ban vạn chài thôn Hải Ninh (xã Bình Thạnh) đã đến đặt lễ cúng theo nghi thức dân gian miền biển. Ngư dân làng chài nơi đây kính cẩn gọi loài cá heo này là “cá Ông”.

Họ đưa “ngài” về lăng vạn Hải Ninh để thực hiện nghi lễ cúng và sẽ chôn cất theo phong tục truyền thống địa phương. Theo chuyên gia lý giải thì do khí hậu biến đổi, nhiệt độ nước biển tăng nên cá heo bơi đến vùng biển khác tránh nóng. Quá trình di cư, cá heo lạc vào vùng biển miền Trung Việt Nam, bị thiếu thức ăn, kiệt sức dẫn đến chết.

Trước đó, sáng 5/11, Đồn biên phòng Cửa Đại cùng người dân TP Hội An giải cứu thành công con cá heo dài 2 m, nặng hơn 100 kg, dạt vào bờ biển. Năm chiến sĩ Đồn biên phòng Cửa Đại cùng người dân đã tập trung cứu hộ.

Đến 8 giờ, cá heo được đưa ra vùng biển Cửa Đại. “Có thể con cá mắc lưới thoát ra dẫn đến kiệt sức rồi bị sóng đánh dạt vào bờ. Sau khi được đưa ra vùng nước sâu, cá tự bơi ra khơi”, một người tham gia cứu hộ nói.

Trước đó ngày 4/10, đàn cá heo khoảng 100 con bơi cách bờ biển phường Cửa Đại, TP Hội An khoảng 3 km. Chúng liên tục ngụp lặn rồi ngoi lên mặt nước. Cơ quan chức năng cho hay, cá heo đã một số lần vào vùng biển Cửa Đại, song đây là lần đầu tiên ghi nhận đàn cá heo có số lượng lớn như trên.

Theo các chuyên gia thì đây là tín hiệu tốt, cho thấy môi trường biển khá tốt, thu hút cá heo đến sinh sống. Việc cá heo dạt vào bờ biển các tỉnh miền Trung không phải hiếm gặp, tuy nhiên việc cứu hộ sao cho đúng cách, giúp cá trở lại biển là điều không phải địa phương nào cũng có các chuyên gia có chuyên môn.

Tục thờ cá Ông (tức cá voi, cá heo, cá nhà táng và các loại cá lớn nói chung) là một tín ngưỡng dân gian vùng duyên hải miền Trung và miền Nam Việt Nam từ Thanh Hóa đến toàn bộ cá tỉnh ven biển miền Nam.

Đây là tín ngưỡng của cư dân vùng biển, hay còn gọi là vạn chài. Cá Ông ở đây là cá voi lưng xám mà theo ngư dân chính là thần Nam Hải. Ngư dân thường phối thờ cá Ông cùng các vị thần khác đã giúp đỡ và phù hộ cho ngư dân no ấm.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ