Quảng Ngãi: Đi tắm sông, 4 học sinh đuối nước thương tâm

GD&TĐ - Bốn em nhỏ gồm 2 chị em và 2 anh em sinh đôi rủ nhau đến khúc sông Vệ đoạn gần khu vực trạm bơm Vạn Xuân 2, thôn Hành Thiện để tắm và không may bị sụt hố sâu rồi mất tích, khi được phát hiện, các em đều đã tử vong.

Quảng Ngãi: Đi tắm sông, 4 học sinh đuối nước thương tâm

Sáng 1/9, ông Phan Bình, Bí thư kiêm Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Hành (Quảng Ngãi), cho biết, 5 giờ sáng cùng ngày lực lượng chức năng huyện Nghĩa Hành đã tìm thấy toàn bộ thi thể 4 em nhỏ bị đuối nước.

Thông tin ban đầu, trước đó, chiều 31/8, 4 em nhỏ gồm T.Đ.V và T.Đ.Đ (9 tuổi, anh em song sinh); 2 chị em ruột T.T.T.U (10 tuổi) và T.T.P.T (5 tuổi) cùng rủ nhau ra sông Vệ chơi, đoạn chảy qua thôn Vạn Xuân, xã Hành Thiện, huyện Nghĩa Hành.

Tại đây, trong lúc nô đùa, không may 4 em bị sụt xuống một đoạn sông có hố nước sâu khiến 4 em đuối nước tử vong.

Vào tối 31/8, sau khi đi làm về, cha mẹ không thấy con đâu nên đi tìm. Khi ra tới đoạn sông trước nhà, phát hiện áo quần, dép các cháu trên bờ. Nghi có chuyện chẳng lành nên người dân thôn Vạn Xuân tổ chức lặn tìm.

Sau nhiều giờ người dân cùng lực lượng chức năng tìm kiếm thì đến 19 giờ cùng ngày, thi thể hai cháu trai là anh em song sinh được tìm thấy trong tư thế ôm chặt nhau. Tiếp tục tìm kiếm, đến 5 giờ sáng nay (1-9) lực lượng chức năng tìm thấy thi thể 2 chị em còn lại, cách vị trí đuối nước khoảng 1,5 km về phía hạ lưu.

Được biết, cả 4 em nhỏ đều là anh em con nhà cô, cậu và nhà cạnh nhau.

Hiện thi thể các nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình đưa về nhà, tiến hành an táng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cán bộ y tế đỡ đẻ ngay trên biển.

Đỡ đẻ cho sản phụ ngay trên biển

GD&TĐ - Một sản phụ ở xã đảo Quan Lạn, huyện Vân Đồn (Quảng Ninh) được các bác sĩ Trung tâm Y tế huyện Vân Đồn đỡ đẻ thành công ngay trên biển.
Ngoài thờ Kinh Dương Vương, trong đền còn thờ Lạc Long Quân và Âu Cơ với bức đại tự “Đại Nam tổ miếu”.

Tháng Ba, thăm lăng mộ Thủy tổ nước Nam

GD&TĐ - Mấy nghìn năm có lẻ, ở gò đất cao tụ khí làng Á Lữ, xã Đại Đồng (Bắc Ninh) đã lưu giữ linh hài của ông nội Vua Hùng, Thủy tổ nước Nam Kinh Dương Vương.