Quảng Nam: Ô tô chạy ngược chiều né trạm thu phí trên QL1

Mỗi ngày, hàng trăm lượt ô tô 4-7 chỗ công nhiên chạy ngược chiều trên quốc lộ 1 đoạn qua khu vực xã Điện Thắng Bắc (TX Điện Bàn, Quảng Nam).

Xe chạy ngược chiều gây xung đột giao thông, tiềm ẩn TNGT
Xe chạy ngược chiều gây xung đột giao thông, tiềm ẩn TNGT

Mỗi ngày, hàng trăm lượt ô tô 4-7 chỗ công nhiên chạy ngược chiều trên QL1 đoạn qua khu vực xã Điện Thắng Bắc tạo thành điểm nóng vi phạm trật tự ATGT, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra TNGT...

Ghi nhận của PV báo Giao thông, trung bình khoảng 5 phút lại có một chiếc xe ô tô chạy ngược chiều QL1 vào đường làng thôn Viêm Tây 1 (xã Điện Thắng Bắc, Điện Bàn).

Các phương tiện này chạy theo hướng Bắc - Nam, khi cách trạm thu phí BOT Km 943+975 (hoàn vốn dự án BOT QL1 của nhà đầu tư CECO545) khoảng chừng 100m, bất ngờ rẽ sang bên kia đường, chạy ngược chiều QL1 gần 50m trước khi rẽ vào đường thôn Viêm Tây 1.

Số xe này tiếp tục chạy lòng vòng dẫn ra đường đấu nối QL1 phía sau trạm thu phí và chạy ngược chiều hơn 50m, mới sang đúng làn đường quy định.

Theo bà Lê Thị Tĩnh (thôn Viêm Tây 1), bà con mỗi gia đình góp 500 nghìn đồng làm đường bê tông này. Do xe chạy nhiều, đường xuống cấp từng ngày.

Đáng nói, đây không phải là số phương tiện của người dân trong thôn hay ra vào thăm hỏi người thân tại đây mà chủ yếu là né trạm thu phí. Đường nhỏ, phương tiện nhiều, xe ô tô lại chạy nhanh nên xảy ra nhiều vụ va chạm, TNGT.

Lãnh đạo UBND xã Điện Thắng Bắc cho biết: “Xã đã kiến nghị vấn nạn xe lách trạm thu phí gây mất trật tự ATGT, xung đột giao thông tại làn ngược chiều phía trái theo hướng từ Bắc vào Nam; Nguy cơ xảy ra TNGT, gây xáo trộn nghiêm trọng cuộc sống của người dân khu vực này”.

Trao đổi với báo Giao thông, ông Nguyễn Nho Toàn - Trưởng trạm thu phí Km 943+975 - cho biết: “Sau Tết số lượt xe lách trạm diễn biến phức tạp, có xu hướng tăng. Ngoài việc chạy ngược chiều, chạy vào đường làng, còn có tình trạng nhiều xe khi đến sát cổng thu phí bất ngờ đánh lái, chạy vào làn cho xe máy, xe thô sơ”.

Theo Thượng tá Phan Thanh Hồng - Phó trưởng Phòng CSGT (Công an Quảng Nam), trước Tết, CSGT đã xử lý hàng trăm lượt vi phạm lỗi đi ngược chiều trên QL1 khu vực trạm thu phí.

Tình trạng này sau đó có đã thuyên giảm, nhưng gần đây lại gia tăng. Việc tái diễn vấn nạn lưu thông ngược chiều, ông Hồng cho biết sẽ rà soát, tổ chức lực lượng TTKS, phối hợp với trạm thu phí để lấy thêm thông tin từ camera làm căn cứ phạt nguội.

Không riêng vấn nạn chạy ngược chiều Trên QL1, nhiều tuyến ĐT608, ĐH8 trên địa bàn TX Điện Bàn đang phải gánh áp lực gia tăng lượng lớn xe container, đầu kéo lưu thông, nhằm lách trạm thu phí. Đây là tuyến du lịch vào phố cổ Hội An (Quảng Nam) nên ảnh hưởng lớn đến giao thông, mặt đường nhiều đoạn tuyến bị hư hại.

Theo Giao Thông

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ