Quảng cáo, rao vặt, tờ rơi… bủa vây Cố đô Huế

Bờ tường, cột điện, trạm biến áp, cây xanh… trên các tuyến đường tại TP.Huế bị phủ kín bởi các quảng cáo, rao vặt đã làm mất mỹ quan đô thị...

Bảng quảng cáo rao vặt công cộng miễn phí ngay bên cạnh không sử dụng.
Bảng quảng cáo rao vặt công cộng miễn phí ngay bên cạnh không sử dụng.

Mặc dù Nghị định mới được sửa đổi, bổ sung đã có hiệu lực từ ngày 5/5, nhưng nhiều tuyến đường trong TP.Huế vẫn bị các tờ rao vặt, quảng cáo được treo, dán khắp nơi làm cho "xấu xí".

Theo nhiều người dân, tình trạng dán rao vặt, quảng cáo thường diễn ra vào ban đêm và sử dụng các loại keo khó gỡ nên khi muốn loại bỏ cũng rất khó khăn và mất thời gian. Còn một số biển quảng cáo đặt không đúng nơi quy định.

TP.Huế được xem là TP du lịch và hiện nay lãnh đạo tỉnh đang xây dựng Thừa Thiên - Huế xứng tầm là trung tâm văn hóa, du lịch đặc sắc của cả nước.

Tuy nhiên, việc các rao vặt, quảng cáo phủ kín từ các đường chính cho đến các ngõ đã làm cho mất mỹ quan đô thị, gây bức xúc cho người dân nhưng vẫn chưa được các cơ quan quản lý ở TP.Huế xử lý.

Quang cao, rao vat, to roi… bua vay Co do Hue - Anh 2

Nhiều trạm biến áp tại TP.Huế bị dán la liệt

Ghi nhận của PV cho thấy, hầu hết các tuyến đường đều xuất hiện các loại quảng cáo, rao vặt và tập trung nhiều nhất ở khu vực gần các trường Đại học, chợ, khu vực đông sinh viên trọ và hiện nay vẫn đang còn tiếp tục xảy ra tình trạng nói trên.

Một số hình ảnh PV báo Infonet ghi nhận tại TP.Huế.

Quang cao, rao vat, to roi… bua vay Co do Hue - Anh 3

Biển quảng cáo, rao vặt được dán đầy trong một ngõ trên đường Trần Phú (TP.Huế).

Quang cao, rao vat, to roi… bua vay Co do Hue - Anh 4

Một kiệt nhỏ cũng được dán trên tường nhà người dân.

Quang cao, rao vat, to roi… bua vay Co do Hue - Anh 5

Khu vực gần chợ An Cựu (TP.Huế) được dán trên cột điện và trạm biến áp.

Quang cao, rao vat, to roi… bua vay Co do Hue - Anh 6

Một số người đang dán trên tường ở đường Nguyễn Trường Tộ.

Quang cao, rao vat, to roi… bua vay Co do Hue - Anh 7

Dán trên cột điện ngay bên cạnh cổng vào Đại Nội Huế.

Quang cao, rao vat, to roi… bua vay Co do Hue - Anh 8

Trên đường Phùng Hưng cũng bị dán la liệt.

Quang cao, rao vat, to roi… bua vay Co do Hue - Anh 9

Tường nhà người dân cũng bị lén dán vào ban đêm.

Quang cao, rao vat, to roi… bua vay Co do Hue - Anh 10

Rao vặt được dán gần khu vực trường Quốc Học.

Quang cao, rao vat, to roi… bua vay Co do Hue - Anh 11

Ngoài ra trên cột đèn xanh đèn đỏ cũng bị lợi dụng dán.

Quang cao, rao vat, to roi… bua vay Co do Hue - Anh 12

Trạm điện thoại công cộng cũng bị dán chi chít (đường Phan Chu Chinh).

Quang cao, rao vat, to roi… bua vay Co do Hue - Anh 13

Tờ rao vặt bị dán vẫn chưa được cơ quan quản lý TP.Huế xử lý dứt điểm.

Nghị định 28/2017/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 131/2013/NĐ-CP (quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan) và Nghị định 158/2013/NĐ-CP (quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lãnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo) có hiệu lực từ ngày 5/5.

Cụ thể, đối với hành vi treo, đặt, dán, vẽ quảng cáo các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ trên cột điện, trụ điện, cột tín hiệu giao thông và cây xanh nơi công cộng: Phạt từ 1-2 triệu đồng đối với người treo, đặt, dán, vẽ quảng cáo các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ; phạt từ 5-10 triệu đồng đối với người có sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ quảng cáo.

Ngoài ra, phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200.000- 500.000 đồng đối với hành vi phát tờ rơi quảng cáo; phạt tiền từ 5-10 triệu đồng đối với người có sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ được quảng cáo trên tờ rơi làm ảnh hưởng đến mỹ quan, trật tự an toàn giao thông, xã hội.

Theo Infonet

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

TikTok 'lâm nạn' ở Mỹ

GD&TĐ - Lần thứ hai trong không đầy 4 năm, ứng dụng TikTok bị đưa vào vòng ngắm của chính quyền Mỹ.