Quảng Bình: Tiếp tục xác minh thông tin 20 người Mày vào rừng làm rẫy hay trốn Covid-19

Quảng Bình: Tiếp tục xác minh thông tin 20 người Mày vào rừng làm rẫy hay trốn Covid-19

Ngày 10/4, ông Bùi Anh Tuấn, Chủ tịch UBND huyện Minh Hoá cho biết, hiện lãnh đạo huyện đang kiểm tra lại thông tin việc 20 người dân tộc Mày ở bản Lòm xã Trọng Hoá (Minh Hoá) đi vào rừng trốn dịch Covid -19 hay đi làm rẫy.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin một nhóm người Mày ở bản Lòm đã vào rừng trốn dịch Covid-19 sau khi xem ti vi vì lo sợ dịch bệnh “tấn công”…

UBND xã Trọng Hóa phối hợp với tổ vận động quần chúng đồn biên phòng Ra Mai, tiếp tục tuyên truyền bà con thực hiện tốt Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, động viên bà con không hoang mang. Các đồng chí Bí thư Chi bộ, trưởng bản, người có uy tín thực hiện trách nhiệm thông báo vận động 20 khẩu, thuộc 9 hộ xóm Ka Chăm trở về nhà như đã cam kết.

Trước sự việc này, ngày 7/4, bà Hồ Thị Thoi, Bí thư Đảng ủy xã Trọng Hóa cùng cán bộ xã, công an xã và Chính trị viên - Phó Đồn biên phòng Ra Mai, Bí thư chi bộ bản Lòm đã kiểm tra thực tế và kí vào biên bản với nội dung sau:

Sau khi tiếp nhận thông tin có một số hộ dân bản Lòm vào rừng trốn dịch Covid-19, đoàn công tác đã tổ chức rà soát từng nhà, nắm lại thông tin thực tế và thống nhất "Tại thời điểm xác minh, bản Lòm có 82 hộ, 426 khẩu, trong đó 15 hộ với 51 khẩu hiện đang đi phát rẫy tại các khu vực đất sản xuất cách bản từ 15-30 phút đi bộ. 20 khẩu thuộc 9 hộ tại xóm Ka Chăm đang ở trên đầu nguồn khe Pờ Re vì sợ Covid-19".

Số khẩu của các hộ còn lại hiện đang ở nhà. Sau khi tiến hành nắm thông tin từng hộ gia đình và người có uy tín của bản, đoàn công tác xác định có 20 khẩu của 9 hộ tại xóm Ka Chăm đang ở đầu nguồn khe Pờ Re. Khi tổ công tác liên hệ và trao đổi thì bà con nhất trí sẽ trở lại bản trong 2 ngày 7 và 8/4.

Trong biên bản này ghi rõ lý do "bà con trốn vào rừng để tránh dịch bệnh Covid-19 do khi xem các bản tin trên tivi thấy có nhiều cảnh về dịch ở các nước châu Âu, Mỹ nên sợ”...

Để giải quyết sự việc, UBND xã Trọng Hóa phối hợp với tổ vận động quần chúng đồn biên phòng Ra Mai, tiếp tục tuyên truyền bà con thực hiện tốt Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, động viên bà con không hoang mang. Các đồng chí Bí thư Chi bộ, trưởng bản, người có uy tín thực hiện trách nhiệm thông báo vận động 20 khẩu, thuộc 9 hộ xóm Ka Chăm trở về nhà như đã cam kết.

Tuy nhiên sự việc không dừng lại ở đây, ngày 9/4 ông Đinh Văn Lĩnh, Phó Chủ tịch UBND huyện Minh Hóa Đinh Văn Lĩnh ký văn bản báo cáo số 337/BC-UBND về việc kiểm tra tình hình tại khu vực bản Lòm xã Trọng Hoá.

Trong báo cáo này, đoàn kiểm tra đã vào khu vực xóm K Chăm thuộc bản Lòm có 22 hộ, 86 khẩu và thời điểm này đang mùa rẫy nên các hộ dân vào rừng phát rẫy trỉa ngô, trồng sắn. Sau đó, đoàn đã đi trực tiếp vào khu vực rẫy (vùng A Lích) của bà con xóm K Chăm đang canh tác.

Tại đây, đoàn gặp 3 hộ dân là hộ anh Hồ Xi (có 5 khẩu), hộ anh Hồ Lan (3 khẩu), hộ anh Hồ Hội (4 khẩu). Các hộ này đều cho biết đã đi vào rẫy 3 ngày nay, việc ở lại qua đêm tại lán trại là để vừa canh tác và trông giữ thú rừng phá nương rẫy.

Các hộ đều dự trữ đảm bảo lương thực để canh tác trong khoảng 3 - 4 ngày, do các con đang nghỉ học nên được gia đình đưa lên rẫy ở.

Đoàn cũng thấy khu vực này còn có 9 lán trại được dựng nhưng không có người ở. Qua tìm hiểu đây là những lán trại của các hộ dân ban ngày vào làm, tối về lại bản K Chăm. Vị trí canh tác của bà con cách bản chừng 30 phút đến 40 phút đi bộ.

Ông Hồ Sơn, một trong những hộ đã vào rừng canh tác 3 ngày trước (ở vùng Pore) trở về bản ngày 7.4 đã khẳng định là vào rừng phát rẫy canh tác theo phong tục của bà con.

Tại bản Lòm, đoàn đã gặp và trao đổi trực tiếp với ông Hồ Mút và ông Hồ Biên - Trưởng bản, cả 2 ông đều khẳng định bà con vào rừng phát rẫy canh tác theo mùa vụ hàng năm, không có việc bà con vào rừng để trốn dịch.

Như vậy, cùng một thông tin nhưng hiện tại đang diễn ra hai luồng dư luận khác nhau khi huyện bảo không có chuyện người dân trốn vì sợ dịch bệnh còn chính quyền xã lại khẳng định người dân trốn dịch Covid vì sợ…

Ngày 10/4, PV báo GD&TĐ tại Quảng Bình đã có cuộc trao đổi với ông Bùi Anh Tuấn, Chủ tịch UBND huyện Minh Hoá qua điện thoại và được biết. Lãnh đạo huyện Minh Hoá đang chỉ đạo kiểm tra lại sự việc này để xác định bà con vào rừng làm rẫy hay trốn vào rừng vì sợ dịch Covid – 19.

Việc đồng chí Lĩnh, Phó chủ tịch UBND huyện cùng các ban ngành chức năng đi kiểm tra sự việc sau khi xuất hiện thông tin 20 người dân trốn vào rừng vì sợ dịch Covid -19, đoàn kiểm tra cũng không hay biết thông tin về biên bản mà xã Trọng Hoá đã lập vào ngày trước đó. Chúng tôi sẽ kiểm tra lại sự việc và sớm thông tin rộng rãi sự việc này một cách cụ thể và chi tiết… ông Tuấn cho biết.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

TikTok 'lâm nạn' ở Mỹ

GD&TĐ - Lần thứ hai trong không đầy 4 năm, ứng dụng TikTok bị đưa vào vòng ngắm của chính quyền Mỹ.
Hiện nay, tình hình an ninh mạng tại Việt Nam đang trở nên phức tạp hơn thể hiện qua số lượng đáng báo động là 13.900 vụ tấn công mạng được ghi nhận vào năm 2023.

'Giải mã' mục tiêu của mã độc Ransomware

GD&TĐ - Ransomware là một loại virus được mã hóa có nguy cơ gây tổn thương hệ thống mạng toàn cầu; cứ 11 giây, một tổ chức là mục tiêu của mã độc Ransomware.