Quảng Bình: Phải quan tâm hơn nữa đến học sinh ở điểm du lịch

Quảng Bình: Phải quan tâm hơn nữa đến học sinh ở điểm du lịch

Trong những ngày vừa qua, lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Bình đã trực tiếp đi về cơ sở, đặc biệt là vùng có nguy cơ dịch bệnh lây nhiễm để kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh tại các trường học.

Giáo viên trường THCS Sơn Trạch vệ sinh các mô hình phục vụ học tập của học sinh.
Giáo viên trường THCS Sơn Trạch vệ sinh các mô hình phục vụ học tập của học sinh. 

Ghi nhận tại khu vực Phong Nha – Kẻ Bàng cho thấy, đây là địa điểm du lịch tập trung đông người đến tham quan các địa danh do đó cũng có thể là một trong những mối nguy hiểm rình rập đối với việc lây lan dịch bệnh, đặc biệt là những đối tượng học sinh.

Để an toàn cho du khách và người dân, nhiều cơ sở du lịch ở nơi đây đã chủ động tuyên truyền, phát khẩu trang cho nhân viên và khách du lịch để đảm bảo an toàn sức khoẻ trước những diễn biến bất thường của dịch bệnh COVID-19 xảy ra.

Giáo viên trường MN Phúc Trạch lau chùi sàn nhà và vệ sinh trường lớp để chuẩn bị cho các cháu đến trường sau khi nghỉ học dài ngày.
 Giáo viên trường MN Phúc Trạch lau chùi sàn nhà và vệ sinh trường lớp để chuẩn bị cho các cháu đến trường sau khi nghỉ học dài ngày.

Đối với ngành GD&ĐT, đặc biệt là các trường học ở vùng du lịch này, lãnh đạo nhà trường cùng các giáo viên thường xuyên bám sát học sinh của mình trong thời gian học sinh nghỉ học thông qua phụ huynh để nắm bắt tình hình sức khoẻ của học sinh.

Có thể thấy rằng, ngoài giờ đến trường nhiều học sinh ở khu vực Phong Nha – Kẻ Bàng đã phụ giúp bố mẹ buôn bán, làm tại các điểm du lịch homesstay để kiểm sống.

Chính vì những công việc này các em thường xuyên tiếp xúc với người nước ngoài, khách du lịch và điều này đáng lo ngại bởi nguy cơ lây nhiễm cao nếu các khách du lịch không may có ủ bệnh.

Giáo viên trường MN Phúc Trạch lau chùi các giá đựng đồ chơi cho các em học sinh mầm non
 Giáo viên trường MN Phúc Trạch lau chùi các giá đựng đồ chơi cho các em học sinh mầm non
Giáo viên trường MN Phúc Trạch cùng phụ huynh sửa sang lại khuôn viên sân chơi của học sinh
Giáo viên trường MN Phúc Trạch cùng phụ huynh sửa sang lại khuôn viên sân chơi của học sinh 

Bà Trần Thị Nhung, Hiệu trưởng trường Mầm non Sơn Trạch (Bố Trạch – Quảng Bình) chia sẻ: Khi có quyết định cho học sinh nghỉ học, nhà trường đã quán triệt chặt chẻ đối với phụ huynh về thời gian giám sát con mình ở nhà. Việc sinh hoạt, vui chơi của các cháu cũng cần theo dõi chặt chẽ bởi các cháu cũng hay tiếp xúc với du khách nên nguy cơ lây nhiễm thể hiện khá rõ ràng.

Giáo viên trường MN Sơn Trạch làm đồ chơi cho học sinh sau khi dọn dẹp vệ sinh trường lớp
 Giáo viên trường MN Sơn Trạch làm đồ chơi cho học sinh sau khi dọn dẹp vệ sinh trường lớp 

Đánh giá việc thực hiện các chỉ đạo của lãnh đạo các cấp, các ngành tại nhà trường, ông Đặng Ngọc Tuấn, Phó giám đốc Sở GD&ĐT cho hay, các nhà trường đã tuân thủ những quy định, nguyên tắc trong việc đảm bảo vệ sinh phòng dịch đối với các cơ sở giáo dục, trường học trong thời gian xảy ra dịch bệnh COVID-19.

Giáo viên trường MN Sơn Trạch lau chùi các đồ chơi ở khu vận động
Giáo viên trường MN Sơn Trạch lau chùi các đồ chơi ở khu vận động 

Các giáo viên có trách nhiệm phải thường xuyên giữ liên lạc với phụ huynh để nắm bắt tình hình sức khoẻ cho các cháu. Chúng tôi làm mọi khả năng có thể để phòng dịch cho các cháu trong thời điểm hiện tại đồng thời tiến hành vệ sinh, phun thuốc diệt khuẩn… tại nhà trường để đảm bảo môi trường an toàn, sạch sẽ khi đón nhận các cháu trở lại trường.

Ông Tuấn cũng nhắc nhở, lưu ý đối với các nhà trường tuyệt đối không được chủ quan, nhất là với cấp học mầm non, vì thể trạng của các cháu còn non yếu trước môi trường dịch bệnh. Phong Nha-Kẻ Bàng là trung tâm du lịch của tỉnh, nơi thường xuyên có nhiều khách nước ngoài đến tham quan, nghỉ dưỡng…

Ban giám hiệu các nhà trường phải có phương án cụ thể, phân công trách nhiệm cho từng thành viên để chủ động mọi tình huống trong phòng chống dịch bệnh.

Giáo viên trường MN Phúc Trạch cẩn thận làm vệ sinh từng chiếc lá cây được trồng tại khuôn viên lớp học.
Giáo viên trường MN Phúc Trạch cẩn thận làm vệ sinh từng chiếc lá cây được trồng tại khuôn viên lớp học. 

Nhà trường cần phải tiếp tục thường xuyên phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, phụ huynh để nắm bắt tình hình học sinh; khi có trường hợp nghi ngờ phải báo ngay cho cơ sở y tế, tuyệt đối không giấu dịch.

Trong thời gian tới, các trường cần tiếp tục tuyên truyền cho phụ huynh hiểu cặn kẽ về dịch bệnh COVID-19, không gây hoang mang, lo lắng trong cộng đồng cũng như việc phải chuẩn bị đầy đủ xà phòng, nước sạch rửa tay và các điều kiện thiết yếu nhất để đón học sinh trở lại trường an toàn vào đầu tuần tới.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ