Quảng Bình: Ngư dân vớt được bộ phận nghi của máy bay

GD&TĐ - Tìm thấy có một vật thể bằng kim loại nặng khoảng 200kg vướng vào lưới khi đang đánh bắt trên biển, ngư dân đã đem nộp cho cơ quan chức năng tỉnh Quảng Bình.

Vật thể này có ghi một số thông số kỷ thuật và cảnh báo bằng tiếng nước ngoài
Vật thể này có ghi một số thông số kỷ thuật và cảnh báo bằng tiếng nước ngoài

Theo đó, khoảng 16h ngày 16/9, tàu cá QNG-92297-TS của anh Nguyễn Nhật (SN 1990) trú tại xã Nghĩa Phú, TP Quảng Ngãi đang kéo lưới thì phát hiện một vật thể bằng kim loại mắc vào lưới.

Vị trí phát hiện vật thể này tại tọa độ 18 độ 1 phút vĩ độ Bắc, 106 độ 55 phút kinh độ Đông cách bờ biển Hòn La 26 hải lý về phía Đông Bắc.

Nhiều người cho rằng đây là một bộ phận của một chiếc máy bay bị rơi xuống biển.

Bộ đội Biên phòng Cảng Gianh tiếp nhận vật thể nghi của máy bay từ ngư dân bàn giao
 Bộ đội Biên phòng Cảng Gianh tiếp nhận vật thể nghi của máy bay từ ngư dân bàn giao

Ngay sau đó, vật kim loại này đã được giao nộp cho Đồn Biên phòng Cảng Gianh thuộc BCH Biên phòng tỉnh Quảng Bình. 

Vật thể này là khối kim loại, cạnh dài nhất 2,9m, cạnh rộng nhất 0,85m, nặng khoảng 200kg màu trắng sữa có thể là nhôm hoặc inox, trên thân có ghi  số và chữ nước ngoài 218L; 222L; 224L; REAR SIGNAL HORN; DO NOT RAINT; 21LVER PLATE WAGE; AIRPLANES…

Hiện tại, lực lượng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Gianh tổ chức vệ sinh bảo quản vật thể, đồng thời báo cáo lên cấp trên và cơ quan có thẩm quyền tiếp tục xác minh làm rõ các vấn đề liên quan đến vật thể kim loại này.  

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ