Quảng Bình: Mong muốn báo chí đồng hành thông tin chính xác, kịp thời kỳ thi THPT quốc gia

GD&TĐ - Ngày 18/6, Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Bình đã gặp mặt và trao đổi thông tin đối với cán bộ, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí địa phương và Trung ương thường trú trên địa bàn về kỳ thi THPT Quốc gia và công tác tuyển sinh năm 2018.

Toàn cảnh buổi gặp mặt báo chí của sở GD&ĐT tỉnh Quảng Bình.
Toàn cảnh buổi gặp mặt báo chí của sở GD&ĐT tỉnh Quảng Bình.

Đại diện Sở GD&ĐT trao đổi những thông tin tổng quan về công tác chuẩn bị cho kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 của tỉnh, của ngành GD&ĐT, các nhà báo đã có nhiều ý kiến thiết thực, góp ý trên tinh thần thiện chí, đồng hành cùng ngành giáo dục.

Thay mặt lãnh đạo ngành, ông Đinh Quý Nhân, Giám đốc Sở GD&ĐT đã cảm ơn những ý kiến đóng góp tâm huyết của các nhà báo đối với ngành GD&ĐT tỉnh Quảng Bình.

Đồng thời mong muốn trong kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia tới đây đội ngũ báo chí sẽ đồng hành cùng ngành đưa thông tin kịp thời, chính xác về kỳ thi; hỗ trợ cùng ngành Giáo dục tổ chức một kỳ thi an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế.

Tại buổi gặp mặt này, ông Đinh Quý Nhân đã gửi lời chúc mừng đến toàn thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí địa phương và Trung ương thường trú trên địa bàn nhân dịp kỷ niệm 93 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2018).

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ngoài thờ Kinh Dương Vương, trong đền còn thờ Lạc Long Quân và Âu Cơ với bức đại tự “Đại Nam tổ miếu”.

Tháng Ba, thăm lăng mộ Thủy tổ nước Nam

GD&TĐ - Mấy nghìn năm có lẻ, ở gò đất cao tụ khí làng Á Lữ, xã Đại Đồng (Bắc Ninh) đã lưu giữ linh hài của ông nội Vua Hùng, Thủy tổ nước Nam Kinh Dương Vương.