Quảng Bình: Kỷ luật cán bộ theo cách “có cũng như không” ​

GD&TĐ - Đầu năm 2018, đoàn liên ngành tiến hành tuần tra khu vực rừng phòng hộ và phát hiện gần 100m3 gỗ lậu được tập kết ở tiểu khu 19 thuộc địa phận xã Thanh Hóa (Tuyên Hóa – Quảng Bình) nhưng lâm tặc chưa kịp mang ra khỏi cửa rừng.

Gỗ lậu do lâm tặc khai thác tại tiểu khu 19 xã Thanh Hóa huyện Tuyên Hóa tỉnh Quảng Bình.
Gỗ lậu do lâm tặc khai thác tại tiểu khu 19 xã Thanh Hóa huyện Tuyên Hóa tỉnh Quảng Bình.

Vụ việc đã được khởi tố, toàn bộ tang vật đã tập kết về nơi quy định, tuy nhiên cho đến nay vẫn chưa tìm ra đối tượng phá rừng...

Ngay sau sự việc xảy ra, lãnh đạo tỉnh Quảng Bình đã có văn bản yêu cầu UBND huyện Tuyên Hóa chỉ đạo các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương và đơn vị chủ rừng bảo vệ hiện trường, thu hồi tang vật, đồng thời xác minh, truy tìm đối tượng vi phạm và các trường hợp liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Liên quan đến sự việc này, cơ quan chức năng đã xử lý kỷ luật đối với 15 cán bộ, nhân viên trong đó kỷ luật cách chức đối với ông Cao Huy Lương, Trạm trưởng Trạm Kiểm lâm Ka Tang (Hạt Kiểm lâm huyện Tuyên Hóa); cảnh cáo ông Hồ Ngọc Danh, Phó hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Tuyên Hóa; khiển trách ông Trương Khánh Bằng, Phó hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Tuyên Hóa; hạ bậc lương đối với ông Nguyễn Hữu Chiến, Phó trạm trưởng Trạm Kiểm lâm Ka Tang và ông Cao Thanh Biên, Kiểm lâm viên thuộc Hạt Kiểm lâm huyện Tuyên Hóa.

Có 8 cán bộ rừng phòng hộ bị kỷ luật, trong đó 2 cá nhân bị cách chức và 6 trường hợp khác nhận hình thức kỷ luật cảnh cáo. Theo đó ông Nguyễn Minh Yên, Phó giám đốc BQL rừng phòng hộ huyện Tuyên Hóa, trực tiếp phụ trách vùng Thanh Hóa, Lâm Hóa bị cách hết mọi chức vụ. Ông Nguyễn Văn Kỳ, Phó giám đốc phụ trách BQL rừng phòng hộ bị cảnh cáo.

Ông Lương Ngọc Văn, trạm trưởng trạm bảo vệ rừng Ka Xen cũng bị cách chức. Ông Trương Đình Đãi, Trạm trưởng trạm bảo vệ rừng Khe Núng bị cảnh cáo. Ông Đoàn Ngọc Hoàng, Phó trạm trưởng trạm bảo vệ rừng Ka Xen bị cảnh cáo. Ông Lương Trung Kiên, Phó trạm trưởng trạm bảo vệ rừng Khe Núng bị cảnh cáo. Ông Nguyễn Thế Hùng, nhân viên trạm bảo vệ rừng Ka Xen bị cảnh cáo. Ông Đinh Ngọc Lâm, nhân viên hợp đồng trạm Khe Núng bị thôi việc.

Tỉnh Ủy Quảng Bình cũng thi hành kỉ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Mai Song Toàn, Hạt trưởng Hạt kiểm lâm thị xã Ba Đồn, nguyên Đội trưởng Đội kiểm tra lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng số 2.

Về phía huyện Tuyên Hóa, kiểm điểm tập thể UBND huyện; ông Cao Xuân Tín, Phó chủ tịch UBND huyên Tuyên Hóa bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách.

Riêng đối với trường hợp ông Lê Nam Giang, chủ tịch UBND huyện Tuyên Hóa có liên đới trách nhiệm nhưng chỉ dừng lại ở mức kiểm điểm rút kinh nghiệm nghiêm túc. Trước Ban thường vụ Huyện ủy, trước UBND huyện. Bản kiểm điểm rút kinh nghiệm này cũng được ông Lê Nam Giang trình bày trước Ban chấp hành Đảng bộ huyện ủy với tư cách là người đứng đầu UBND huyện.

Dư luận đồng tình với hình thức kỷ luật nghiêm khắc dành cho những cán bộ nhân viên liên quan đến sự việc như đã nêu, nhưng rất nhiều ý kiến tỏ rõ thái độ không đồng tình với mức kỷ luật dành cho chủ tịch UBND huyện này, bởi vì theo chỉ thị 01 của Ban thường vụ tỉnh Quảng Bình về trách nhiệm người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu thì việc chỉ kiểm điểm rút kinh nghiệm là chưa thỏa đáng. Cách xử lý trách nhiệm người đứng đầu như vậy, làm sao ngăn chặn được nạn phá rừng.

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Xoay chuyển tình thế

Thế giới
GD&TĐ - Ứng viên Tổng thống Mỹ của đảng Cộng hòa Donald Trump đang trên đường đua để trở lại Nhà Trắng trong bối cảnh những cáo buộc pháp lý bủa vây ông.

Đừng bỏ lỡ