Quảng Bình: Khai mạc Giải vô địch bơi, lặn các nhóm tuổi toàn quốc năm 2017

GD&TĐ - Ngày 17/5, Hiệp hội thể thao dưới nước Việt Nam phối hợp cùng Sở Văn hóa – Thể Thao Quảng Bình tổ chức giải vô địch bơi, lặn các nhóm tuổi toàn quốc năm 2017.

Ông Nguyễn Hữu Hoài - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình - tặng cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia giải đấu.
Ông Nguyễn Hữu Hoài - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình - tặng cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia giải đấu.

Tham gia giải có gần 350 vận động viên đến từ các đơn vị, địa phương trên toàn quốc, trong đó có 16 đoàn vận động viên môn Lặn, 25 đoàn vận động viên môn Bơi. Đặc biệt có những địa phương, đơn vị có lực lượng mạnh như Hà Nội, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh, Long An và chủ nhà Quảng Bình.

Theo Điều lệ Giải đấu, môn Lặn tổ chức thi đấu trong 3 ngày từ 15 - 17/5 để tranh 54 bộ huy chương ở hai nhóm tuổi: Nhóm A từ 16-17 tuổi, nhóm B từ 15 tuổi trở xuống.

Môn Bơi sẽ tổ chức thi đấu trong vòng 4 ngày từ 18 - 21/5 để tranh 105 bộ huy chương ở 3 nhóm tuổi: Nhóm I từ 16 - 18 tuổi, nhóm II từ 14 - 15 tuổi và nhóm III từ 13 tuổi trở xuống.

Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm động viên cổ vũ phong trào tập luyện thể dục - thể thao nói chung và tập luyện bơi, lặn nói riêng; đồng thời đẩy mạnh hơn nữa cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại".

Giải đấu còn là dịp để giao lưu, cọ xát và không ngừng nâng cao thành tích giữa các đoàn vận động viên nhằm góp phần đưa thành tích thể thao nước nhà phát triển mạnh mẽ hơn nữa trên đấu trường quốc tế…

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Có vẻ như ung thư đang phát triển nhanh hơn và nguy hiểm hơn trước đây. (Ảnh: ITN)

Lý do ung thư ngày càng trẻ hóa

GD&TĐ - Theo vox.com, những người trưởng thành ở độ tuổi sung sức nhất, thường có bề ngoài khỏe mạnh, đang chết vì những căn bệnh ung thư ác tính.