Quảng Bình: Hơn 1000 trường hợp mắc bệnh Sốt xuất huyết

Quảng Bình: Hơn 1000 trường hợp mắc bệnh Sốt xuất huyết

Những trường hợp mắc bệnh Sốt xuất huyết được phát hiện kịp thời do vậy không có ca bệnh nào bị biến chứng. Hiện tại ngành y tế tỉnh Quảng Bình đang chỉ đạo các địa phương chủ động trong việc phòng chống dịch bệnh này, chủ động phát hiện sớm, xử lý triệt để các khu vực có dấu hiệu có dịch.

Theo báo cáo, đến thời điểm này những ca bệnh Sốt xuất huyết mắc nhiều nhất là Tp. Đồng Hới có 210 trường hợp, Thị xã Ba Đồn 198 trường hợp, huyện Quảng Trạch 188 trường hợp và Lệ Thủy là 150 trường hợp.

Theo nhận định của các nhà chuyên môn, với thời tiết diễn biến thất thường trong thời gian qua là điều kiện thuận lợi để việc truyền bệnh phát triển mạnh, dự báo tình hình sốt xuất huyết tiếp tục phức tạp và có thể tạo ra các ổ dịch nhỏ nếu không được xử lý kịp thời, triệt để.

Ông Đỗ Quốc Tiệp, Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật, tỉnh Quảng Bình cho biết: “Nhằm ngăn chặn dịch sốt xuất huyết, ngay từ đầu năm chúng tôi đã tăng cường các điều tra, giám sát ca bệnh tại cộng đồng, đặc biệt tăng cường điều tra chỉ số vecter theo quy định đặc biệt là ổ dịch cũ, những xã phường trọng điểm, trên cơ sở số liệu đó chúng tôi cập nhật đánh giá tình hình”…

Sở Y tế tỉnh Quảng Bình đã yêu cầu các đơn vị giám sát chặt chẽ các điểm dịch bệnh cũ và mới phát sinh, tổ chức phun hóa chất xử lý triệt để khu vực có dấu hiệu xuất hiện ổ dịch ngay khi phát hiện, không để bùng phát và lan rộng.

Bên cạnh đó, các cơ sở y tế trong toàn tỉnh đã vận động người dân diệt lăng quăng, bọ gậy. Đồng thời các bệnh viện, trung tâm y tế phải báo cáo ca bệnh mới phát hiện, chẩn đoán lên phần mềm truyền nhiễm đầy đủ, kịp thời ngay trong ngày.

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Xoay chuyển tình thế

Thế giới
GD&TĐ - Ứng viên Tổng thống Mỹ của đảng Cộng hòa Donald Trump đang trên đường đua để trở lại Nhà Trắng trong bối cảnh những cáo buộc pháp lý bủa vây ông.

Đừng bỏ lỡ