Quảng Bình: Hai người liên quan bệnh viện Bạch Mai âm tính với virus SARS-CoV-2

Quảng Bình: Hai người liên quan bệnh viện Bạch Mai âm tính với virus SARS-CoV-2

Đáng chú ý đó là anh BN Đ.V.C (SN 1989) trú ở xã Quảng Thạch có dấu hiệu đau đầu tức ngực, hồi hộp, lo lắng... được đưa vào khu cách ly của Bệnh viện Đa khoa Bắc Quảng Bình. Trường hợp này liên quan đến việc kiểm tra sức khoẻ tại BV Bạch Mai (Hà Nội) trong thời gian vừa qua.

Quá trình điều tra dịch tễ đối với anh C cho thấy, anh C điều trị tại BV Bạch Mai ngày 20 - 25/3 với tình trạng bệnh lý được chẩn đoán là U não. Ngày 27/3 đã trở về nhà và xuất hiện tình trạng sốt, tức ngực, đau đầu, không ho, được theo dõi cách ly tại BVĐK khu vực Bắc Quảng Bình.

Anh C. được cán bộ y tế Quảng Bình lấy mẫu bệnh phẩm vào ngày 30/3 để kiểm tra virus SARS-Cov-2 và kết quả khẳng định là âm tính.

Trường hợp ông Đ.L.T (SN 1958) trú tại xã Tân Hoá (Minh Hoá – Quảng Bình) cũng được xác định là âm tính với virus SARS-Cov-2. Ông T. nhập viện Bạch Mai vào ngày 13/3 được mổ cầu tay, nằm điều trị 12 ngày và ra viện ngày 24/3.

Tối cùng ngày đi tàu SE3 (toa 5, giường 31, 32) về Quảng Bình. Từ 24-31/3 không có biểu hiện sốt, không ho, không khó thở nhưng ngày 31/3 ông T. phải vào Bệnh viện hữu nghị VN-CB Đồng Hới để chạy thận nhân tạo.

Ông T. được cán bộ y tế Quảng Bình lấy mẫu bệnh phẩm ngày 31/3 và kết quả xét nghiệm cho thấy ông T. âm tính với virus SARS-CoV-2.

Như vậy đến thời điểm hiện tại có 94 mẫu bệnh phẩm của tỉnh Quảng Bình gửi đi đều âm tính với virus SARS-COV-2. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ