Quảng Bình: Chia sẻ khó khăn cùng học sinh vùng lũ

GD&TĐ - Nhằm giúp đỡ học sinh miền Trung sau lũ, Tổng Công ty văn phòng phẩm Hồng Hà đã trao 16 bộ máy tính và gần 3.000 suất quà, mỗi suất trị giá 300.000 đồng bao gồm cặp, sách, vở... và đồ dùng phục vụ học tập cho các trường vùng lũ trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Học sinh vùng khó khăn chịu ảnh hưởng nặng nề của đợt lũ kép vừa rồi tại tỉnh Quảng Bình đã nhận được sự chia sẻ của nhiều tổ chức, cá nhân trong cả nước
Học sinh vùng khó khăn chịu ảnh hưởng nặng nề của đợt lũ kép vừa rồi tại tỉnh Quảng Bình đã nhận được sự chia sẻ của nhiều tổ chức, cá nhân trong cả nước

Ông Trần Quốc Thắng - Trưởng phòng giáo dục Tiểu học, Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Bình - cho biết: Đây là sự chia sẻ, chung tay rất ý nghĩa của Công ty văn phòng phẩm Hồng Hà. Những nơi đoàn thiện nguyện đến là những nơi rất khó khăn và thường xuyên bị ngập lụt nặng như địa bàn xã Phúc Trạch (Bố Trạch), Châu Hoá (Tuyên Hoá), Quảng Hoà (Thị xã Ba Đồn)…Những món quà như cặp sách, vở viết sẽ góp phần giúp học sinh và nhà trường khắc phục hậu quả lũ lụt để lại.

Nhiều phụ huynh, thầy cô giáo tại các trường được đoàn thăm và tặng quà đã xúc động cảm ơn tấm lòng thiện nguyện của lãnh đạo, cán bộ công ty; đồng thời bày tỏ quyết tâm nỗ lực vượt qua khó khăn, sớm khắc phục những hậu quả lũ lụt sớm đưa học sinh trở lại trường…

Một số hình ảnh giúp tặng quà cho học sinh của đoàn tại Quảng Bình:

Quảng Bình: Chia sẻ khó khăn cùng học sinh vùng lũ ảnh 1Quảng Bình: Chia sẻ khó khăn cùng học sinh vùng lũ ảnh 2Quảng Bình: Chia sẻ khó khăn cùng học sinh vùng lũ ảnh 3Quảng Bình: Chia sẻ khó khăn cùng học sinh vùng lũ ảnh 4Quảng Bình: Chia sẻ khó khăn cùng học sinh vùng lũ ảnh 5

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa ITN.

Nên hay không?

GD&TĐ - Trong xu thế tự chủ đại học, nhiều cơ sở đào tạo đã chủ động xét tuyển sớm.