Quảng Bình: Bắt đối tượng đang vận chuyển thuốc nổ đi tiêu thụ

GD&TĐ - Ngày 1/5, tin từ BCH Biên phòng tỉnh Quảng Bình cho hay, lực lượng này vừa bắt giữ một đối tượng khi đang vận chuyển 9,2kg thuốc nổ đi tiêu thụ.

Đối tượng vận chuyển thuốc nổ bị lực lượng Biên phòng bắt quả tang.
Đối tượng vận chuyển thuốc nổ bị lực lượng Biên phòng bắt quả tang.

Khoảng 15h ngày 30/4, lực lượng Biên phòng phát hiện đối tượng Lê Thị Duyến (SN 1976) trú tại thôn Nhân Quang, xã Nhân Trạch (Bố Trạch – Quảng Bình) đang vận chuyển một bao tải có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong bao tải này có chứa 9,2 kg thuốc nổ, 3 kíp mìn và 1 đoạn dây cháy chậm.

Đối tượng Lê Thị Duyến tại cơ quan chức năng.
 Đối tượng Lê Thị Duyến tại cơ quan chức năng.

Truy xét nhanh, đối tượng Duyến khai nhận số tang vật trên là thuốc nổ và đang trên đường mang đi tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục cũng cố hồ sơ và bàn giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.

Đây là vụ thứ hai trong mấy ngày qua được lực lượng Biên phòng Quảng Bình đã phát hiện và bắt giữ các đối tượng tàng trữ, vận chuyển và sử dụng thuốc nổ.

Trước đó, Báo GD&TĐ đã đưa tin, ngày 26/4 BĐBP Quảng Bình đã đấu tranh triệt phá thành công chuyên án 546L ngăn chặn kịp thời việc sử dụng mìn để khai thác thủy, hải sản trên biển; Bắt giữ 4 đối tượng, thu giữ 18 quả mìn, 74 kíp nổ và 21 đoạn dây cháy chậm.

Clip quá trình bắt đối tượng Duyến vận chuyển thuốc nổ:

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh tỉnh Điện Biên hào hứng với trải nghiệm đẩy xe đạp thồ. Ảnh: Báo Điện Biên.

Xây dựng những 'đại sứ' lịch sử

GD&TĐ - Nhiều địa phương, trường học tổ chức các hoạt động giáo dục hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Minh họa/INT

Truyền cảm hứng

GD&TĐ - Lịch sử là môn học góp phần giúp học sinh hình thành nhân cách, nhân sinh quan cũng như lòng yêu nước, ý thức xây dựng, bảo vệ Tổ quốc...