Quảng Bình: Ấn tượng ngày hội học sinh Tiểu học

GD&TĐ -Ngày 17/3, hơn 70 ngàn học sinh Tiểu học của tỉnh Quảng Bình đã tham dự “Ngày hội học sinh Tiểu học năm 2018”.  

Quảng Bình: Ấn tượng ngày hội học sinh Tiểu học

Ngày hội học sinh tiểu học được tổ chức nhằm tăng cường các hoạt động hỗ trợ dạy học và giáo dục học sinh ở các trường tiểu học, tạo một sân chơi lành mạnh, bổ ích nhằm hình thành và phát triển năng lực, phẩm chất cần thiết, tăng cường các hoạt động trải nghiệm, giúp học sinh phát huy khả năng độc lập, sáng tạo, tinh thần đoàn kết, có thêm những hiểu biết về phong tục, tập quán của người Việt thông qua các phần thi.

Ngày hội cũng góp phần nâng cao nhận thức của phụ huynh về tầm quan trọng của việc tăng cường các hoạt động trải nghiệm cho học sinh, thúc đẩy hơn nữa sự phối hợp giữa gia đình và xã hội trong quá trình dạy học và giáo dục học sinh trong nhà trường.

Ghi nhận của PV báo GD&TĐ tại trường Tiểu học Mai Thuỷ (Lệ Thuỷ - Quảng Bình) cho thấy, các em học sinh rất hào hứng với ngày hội này bởi ở đây đã tạo cho các em sân chơi cần thiết với những hoạt động thiết thực, bổ ích dành cho học sinh toàn trường góp phần giáo dục thế hệ măng non về truyền thống hiếu học và tinh thần tôn sư trọng đạo của dân tộc.

Em Võ Minh Phương học sinh lớp 3B trường Tiểu học Mai Thuỷ rất thích phần thi Nét chữ - Nết người bởi phần thi này tạo điều kiện cho em thể hiện được khả năng của mình so với các bạn cùng trang cùng lứa khi viết nên những dòng chữ đẹp.

Ngày hội học sinh Tiểu học được ngành GD&ĐT tỉnh Quảng Bình tổ chức với đa dạng các cuộc thi giúp các em học sinh thể hiện hết khả năng của mình thông qua các cuộc thi như “Rung chuông vàng”, “Ai nhanh, ai đúng”, “Hái hoa dân chủ” là sân chơi để học sinh tìm hiểu kiến thức của các môn học khoa học, lịch sử, toán học…

Ông Nguyễn Văn Vững, phó trưởng phòng GD&ĐT huyện Lệ Thuỷ chia sẻ: Một trong những kiến thức hữu ích mang lại cho các em đó chính là bộ môn giáo dục địa phương, giáo dục phòng tránh tai nạn bom mìn, phòng chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu… là rất cần thiết nhằm giúp học sinh nâng cao hiểu biết của bản thân vào cuộc sống hàng ngày bởi Quảng Bình là mảnh đất chịu nhiều mất mát trong chiến tranh, chịu nhiều thiên tai địch hoạ hàng năm…

Với những phần thi được tổ chức cho các khối lớp học sinh trường Tiểu học Mai Thuỷ cho thấy, các em học sinh rất khéo léo thể hiện sự năng động, sáng tạo của các em học sinh, là một hoạt động bổ ích giúp học sinh vừa chơi vừa học ắt hẳn sẽ thu hút sự quan tâm của các quý vị đại biểu cùng các quý bậc phụ huynh.

Bà Trần Thị Hương, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Bình cho biết: Hàng năm, ngành GD&ĐT tỉnh Quảng Bình đã tổ chức ngày hội này nhằm tăng cường các hoạt động hỗ trợ dạy học và giáo dục học sinh ở các trường tiểu học.

Đây là một hoạt động thiết thực để góp phần giáo dục kỹ năng sống cho các em, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, nhằm hình thành và phát triển năng lực, giúp học sinh phát huy khả năng độc lập, sáng tạo, tinh thần đoàn kết.

Từ ngày hội giúp chúng ta thấy được nhà trường đóng vai trò quan trọng như thế nào vào quá trình giáo dục toàn diện cho học sinh đồng thời đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực trong giai đoạn mới này…

Bà Trần Thị Hương, phó giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Bình tặng hoa cho đại diện trường TH Mai Thuỷ (Lệ Thuỷ - Quảng Bình).
Bà Trần Thị Hương, phó giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Bình tặng hoa cho đại diện trường TH Mai Thuỷ (Lệ Thuỷ - Quảng Bình).
Tiết mục văn nghệ của các em học sinh chào mừng Ngày hội học sinh Tiểu học.
Tiết mục văn nghệ của các em học sinh chào mừng Ngày hội học sinh Tiểu học.
Lãnh đạo tổng công ty Hồng Hà và đại diện chi nhánh Quảng Bình tặng quà cho học sinh của trường Tiểu học Mai Thuỷ.
Lãnh đạo tổng công ty Hồng Hà và đại diện chi nhánh Quảng Bình tặng quà cho học sinh của trường Tiểu học Mai Thuỷ.
Những gian hàng trưng bày đặc sản của địa phương có sự phối hợp giữa phụ huynh và nhà trường là một trong những ấn tượng của Ngày hội học sinh Tiểu học.

Những gian hàng trưng bày đặc sản của địa phương có sự phối hợp giữa phụ huynh và nhà trường là một trong những ấn tượng của Ngày hội học sinh Tiểu học. 

Quang cảnh tấp nập của “chợ quê” trong ngày hội học sinh Tiểu học.
Quang cảnh tấp nập của “chợ quê” trong ngày hội học sinh Tiểu học.
Học sinh tham dự “Rung chuông vàng” của trường Tiểu học Mai Thuỷ.

Học sinh tham dự “Rung chuông vàng” của trường Tiểu học Mai Thuỷ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Xe tăng T-72 do Liên Xô sản xuất ở Ba Lan

Ba Lan mất dấu xe tăng gửi Ukraine

GD&TĐ - Một nhà phân tích quân sự Ba Lan cho biết, không rõ Ba Lan hiện đang có bao nhiêu tăng T-72, bởi không rõ Warsaw đã tặng bao nhiêu loại xe này cho Kiev.