Quân tiếp viện Nga đổ về đông bắc Syria

Quân tiếp viện Nga đổ về đông bắc Syria

Theo nguồn tin trên, quân tiếp viện Nga được tái triển khai từ vùng nông thôn Ayn Issa ở Al-Raqqa đến sân bay Al-Qamishli vào tuần này sau khi Mỹ đưa một đoàn xe lớn từ Iraq tới Hasakah hôm 6/4.

Nguồn tin trên nói rằng quân tiếp viện của Nga gồm 2 chục xe bọc thép do cảnh sát quân đội và một lượng lớn quân nhân khác sử dụng.

Theo nguồn tin trên, đoàn xe Nga chạy về phía đoàn tuần tra của Mỹ gần thị trấn Tal Tamr ở Al-Hasakah nhưng quân Mỹ không cản trở họ.

Trong vài tháng qua, lực lượng vũ trang Mỹ và Nga đều chặn nhau không cho tiếp cận các con đường mà mình kiểm soát. Điều này khiến các phương tiện bị đẩy ra khỏi đường.

Trong khi Nga tiến hành tuần tra ở Al-Hasakah theo thỏa thuận của họ với các đối tác Thổ Nhĩ Kỳ, Mỹ vẫn tiếp tục sử dụng những con đường để vận chuyển vật tư và dầu mỏ ở phía bắc Syria dù không có thỏa thuận với Nga.

Theo AMN

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa ITN.

Nên hay không?

GD&TĐ - Trong xu thế tự chủ đại học, nhiều cơ sở đào tạo đã chủ động xét tuyển sớm.