Quân đội Syria tuyên bố giải phóng hoàn toàn biên giới với cao nguyên Golan

GD&TĐ - Lần đầu tiên kể từ năm 2014, toàn bộ biên giới của Syria với cao nguyên Golan bị Israel chiếm đóng đã được tuyên bố được giải phóng sau khi cả phiến quân và chiến binh IS đã phải từ bỏ những vị trí cuối cùng của mình tại đây.  

Quân đội Syria
Quân đội Syria

Theo một báo cáo quân sự từ Daraa, Đơn vị vũ trang thứ 4 của quân đội Syria đã có thể chiếm được các vị trí biên giới cuối cùng vào chiều qua (30/7), sau một trận chiến ác liệt với nhánh Jaysh Khaled bin Walid của IS.

Trong khi đó, tại mặt trân Shajarah, lực lượng Tiger của quân đội Syria đã áp đảo những tên khủng bố tại thị trấn trọng yếu này và đã chiếm được căn cứ lớn cuối cùng của IS ở Daraa.

Khi biên giới với cao nguyên Golan và Shajarah đã được giải phóng, quân đội Syria sắp chiếm nốt 50 km vuông lãnh thổ cuối cùng đang bị nhóm Jaysh Khaled bin Walid chiếm giữ.

Khi hang ổ cuối cùng của IS bị dọn sạch, quân đội Syria sẽ kiểm soát hoàn toàn khu vực lưu vực Yarmouk và toàn bộ Daraa lần đầu tiên kể từ 2011.

Theo AMN

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ