Quân đội Hoa Kỳ rời khỏi khu vực hoạt động của Thổ Nhĩ Kỳ ở Syria

GD&TĐ - Tổng thống Mỹ Donald Trump dự định rút lực lượng của mình khỏi phía bắc Syria, nơi Thổ Nhĩ Kỳ sẽ sớm bắt đầu một chiến dịch quân sự mới chống lại người Kurd. 

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Điều này đã được Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu báo cáo trên kênh truyền hình NTV của Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo nhà ngoại giao, Tổng thống Trump đã gọi điện cho người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan sau khi có tin về chiến dịch quân sự mới của Ankara và tuyên bố ý định rút lực lượng Mỹ khỏi lãnh thổ dự định.

Trước đó đã có báo cáo rằng Erdogan nói rằng Thổ Nhĩ Kỳ sẽ sớm bắt đầu một hoạt động mới để đảm bảo an ninh biên giới Thổ Nhĩ Kỳ ở miền bắc Syria.

Theo Gazeta.ru

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ