Quân đội Ấn Độ sẽ thay thế 150.000 nhân sự bằng vũ khí kỹ thuật cao

GD&TĐ - Quân đội Ấn Độ đang lên kế hoạch cắt giảm 150.000 binh lính trong vòng 5 năm nữa và thay thế sức người bằng máy móc công nghệ cao với mục đích chuẩn bị cho xung đột trong thế kỷ 21 – các quan chức vừa cho biết.

Binh lính Ấn Độ
Binh lính Ấn Độ

Quân đội Ấn Độ với 1,2 triệu binh lính tinh nhuệ sẽ bị cắt giảm 50.000 người trong vòng 2 năm và 100.000 người nữa vào năm 2022-2023 – các quan chức cho biết trên tờ Hindustan Times (HT). Đây là lần đầu tiên quân đội Ấn Độ xem xét cắt giảm nhân sự kể từ năm 1998.

Động thái trên là một phần của hoạt động đánh giá lại khả năng của quân đội vốn được đưa ra ngày 21/6 vừa qua, theo đó sẽ có sự sáp nhập một số ngành dọc để tiết kiệm chi phí và tăng khả năng hoạt động của quân đội.

Theo trung tướng BS Jaswal, việc cắt giảm trên sẽ được bù đắp bằng việc mua các thiết bị kỹ thuật tinh vi.

Hoạt động đánh giá lại khả năng quân đội cũng bao gồm xem xét nhu cầu của quân đội, việc thăng chức và cách trang trải thâm hụt trong một số phòng ban.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ