Quan chức quân đội Trung Quốc bị "sờ gáy" vì tham nhũng

Cựu Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc Quách Bá Hùng đang bị điều tra vì bị nghi nhận hối lộ.

Lính Trung Quốc trong một cuộc duyệt binh - Ảnh: Reuters
Lính Trung Quốc trong một cuộc duyệt binh - Ảnh: Reuters
AFP dẫn thông tin từ Trung tâm Thông tin về nhân quyền và dân chủ (ICHRD) có trụ sở tại Hồng Kông, ngày 12.8 cho biết, ông Quách bị tình nghi “giúp đỡ người khác thăng chức bằng cách nhận hối lộ”.

Theo ICHRD, một người trong quân đội Trung Quốc muốn thăng chức phải được hai vị phó chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc chấp thuận.

“Ai muốn hối lộ để thăng chức phải trao quà cho cả hai vị này”, ICHRD cho hay.

Trước đó, vào tháng 6.2014, cựu Phó chủ tịch Quân ủy Trung ương Từ Tài Hậu đã bị khai trừ khỏi đảng và cũng đang bị điều tra do bị tình nghi nhận hối lộ.

Giữa lúc xuất hiện thông tin hai vị cựu phó chủ tịch Quân ủy Trung ương bị điều tra, quân đội Trung Quốc ngày 11.8 đã chỉ thị cho các binh sĩ nước này không tin các tin đồn hoặc phát tán các tin đồn liên quan đến chính trị.

Quân ủy Trung ương Trung Quốc kiểm soát lực lượng vũ trang 2,3 triệu lính, thuộc hàng lớn nhất thế giới, theo Reuters.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Chủ tịch Quân ủy Trung ương, từng tuyên bố dẹp sạch tham nhũng trong quân đội là ưu tiên hàng đầu trong chiến dịch chống tham nhũng do ông khởi xướng.

Nhật báo của Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA) cho biết cải tổ quân đội là phần then chốt trong chương trình cải cách toàn diện của chính quyền Trung Quốc.

Ông Tập nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cải tổ quân đội và các lực lượng vũ có nhiệm vụ tuân thủ chỉ đạo của ông, cũng theo nhật báo của PLA.

Theo thanhnien

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa ITN.

Nên hay không?

GD&TĐ - Trong xu thế tự chủ đại học, nhiều cơ sở đào tạo đã chủ động xét tuyển sớm.