Putin thúc đẩy hiện đại hóa quân đội Nga

Tổng thống Nga Vladimir Putin hối thúc hiện đại hóa quân đội, dựa trên nhu cầu bảo vệ biên giới và kinh nghiệm chiến đấu ở Syria.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh:Reuters.
Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh:Reuters.

"Kinh nghiệm chiến đấu thu được trong chiến dịch tại Syria cùng sự cần thiết nâng cao khả năng phòng thủ tại các lãnh thổ ở Bắc cực, biên giới phía tây và tây nam đòi hỏi chúng ta đánh giá lại cách tiếp cận vấn đề tái trang bị cho binh sĩ", RT dẫn lời Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết trong cuộc họp ngày 16/5 ở thành phố Sochi với các quan chức Bộ Quốc phòng và đại diện ngành công nghiệp quốc phòng.

Theo Tổng thống Putin, lệnh phòng thủ quốc gia năm 2016 được hoàn thành 97% nhưng vẫn còn những vấn đề nhất định chưa giải quyết. Ông yêu cầu Nga tập trung vào các vấn đề hệ thống có ảnh hưởng lớn tới việc hoàn thành mục tiêu năm 2017.

"Tôi muốn nhắc lại rằng chúng ta có kế hoạch nâng tỷ lệ vũ khí, khí tài hiện đại trong quân đội Nga lên 62%", Putin nhấn mạnh.

Đầu tháng 5, chính phủ Nga công bố báo cáo hoàn thành chương trình phát triển lớn được Putin lần đầu vạch ra năm 2012. Nga hiện chuẩn bị tạo ra thế hệ vũ khí, quân đội mới trong giai đoạn 2025 - 2030.

Theo VnExpress

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ