Premier League thay 5 cầu thủ/trận: Đã quyết là làm, không thay đổi

Premier League thay 5 cầu thủ/trận: Đã quyết là làm, không thay đổi

Tương tự Bundesliga, Premier League đã thống nhất khi trở lại, mỗi đội sẽ được thay 5 cầu thủ trong 1 trận. Cùng với đó, các đội được đăng ký 9 cầu thủ dự bị, tất cả phải ngồi trên khán đài, cách nhau tối thiểu 2m.

Buổi họp của Ban tổ chức với các đội bóng vào chiều 4.6 (giờ địa phương) đã thống nhất rằng, từ giờ về sau, mỗi khi một quyết định được tất cả thông qua, không câu lạc bộ nào nên gửi đơn phản đối nữa.

Nếu muốn sửa đổi, chỉ còn cách hoãn hoặc hủy luôn mùa giải. Lý do đưa ra bởi thời gian tái khởi động đã cận kề, khi đã nhất trí với nhau điều gì, Ban tổ chức và các đội sẽ quyết luôn.

Chelsea là đội duy nhất không đồng tình với luật mới về thay người. Tuy nhiên, The Blues cũng không ra mặt phản đối bởi hành động đó là vô nghĩa ở thời điểm hiện tại. Chelsea muốn thay nhiều hơn 5 người và có nhiều cầu thủ dự bị hơn. Sau trường hợp sức khỏe không đảm bảo của N'Golo Kante, The Blues rất cẩn trọng trong từng hành động.

Chelsea tập luyện. Ảnh: Getty.
Chelsea tập luyện. Ảnh: Getty.

Trong dự thảo ban đầu, luật thay 5 cầu thủ và có 9 người dự bị chỉ được áp dụng trong 2 tuần đầu tiên. Theo dự đoán của giới chức y tế Anh, khoảng thời gian cuối tháng 6 là lúc quốc gia này dần kiểm soát được hoàn toàn dịch COVID-19. Nếu viễn cảnh tốt đẹp đó đến sớm, nhịp sống bóng đá có thể dần trở lại bình thường.

Theo tiết lộ, có 16/20 đội đã thống nhất với phương án thay người mới này. Các đội không đồng tình là Aston Villa, Sheffield United, Bournemouth và West Ham. Lý do được dự đoán bởi các đội này có lực lượng không đủ sâu. Nếu các đối thủ như nhóm dẫn đầu được thay nhiều người, họ không có đủ lực để đối chọi lại.

Buổi họp chiều 4.6 diễn ra rất nhanh chóng, trong khoảng 3 giờ. Các đội vẫn tỏ rõ thái độ lo lắng về đợt bùng phát thứ 2 của COVID-19 tại châu Âu. Nhưng bên cạnh đó, sự sốt ruột đã lấn át tất cả, ai cũng muốn nhanh chóng được đá bóng trở lại để dễ thở hơn trước các áp lực về kinh tế.

Ảnh: Getty.

Trong 3 tuần qua, sau khi xét nghiệm 5079 mẫu, Premier League chỉ có 13 trường hợp mắc COVID-19. Do đó, các đội bóng và Ban tổ chức kì vọng giải đấu sẽ tái khởi động an toàn bởi đây là con số nhỏ.

Ở buổi họp gần nhất, Premier League bỏ ngỏ phương án không có đội xuống hạng. Tuy nhiên, ý tưởng này nhận được quá ít sự đồng tình và bị gạt đi ngay lập tức. Bên cạnh đó, ý tưởng đá ở sân trung lập cũng không được bàn đến nữa.

Premier League thay 5 cầu thủ/trận: Đã quyết là làm, không thay đổi ảnh 3

Premier League sẽ trở lại từ 17.6 với trận cầu tâm điểm là Arsenal gặp Manchester City. Tuy nhiên sau đó, lịch thi đấu ra sao vẫn chưa được chốt. Đây mới là điều Ban tổ chức cần sắp xếp đầu tiên thay vì bận tâm đến những đề xuất không thiết thực từ một vài đội bóng ở thời điểm này.

Theo Lao động

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ