Phúc thẩm vụ án Mobifone mua AVG: Nguyễn Bắc Son có cơ hội được giảm án?

Phúc thẩm vụ án Mobifone mua AVG: Nguyễn Bắc Son có cơ hội được giảm án?

Được biết, đến nay có khoảng 17 luật sư đăng ký tham gia bào chữa cho các bị cáo tại phiên tòa lần này. Trong đó, bị cáo Nguyễn Bắc Son có 1 luật sư. Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, phiên tòa được chuẩn bị, tiến hành bảo đảm quy định về phòng, chống dịch; bố trí khoảng cách giữa những người tham gia phiên tòa; Chỉ cho người được Tòa án triệu tập vào phòng xử án để tham dự phiên tòa...

Trong 9 người kháng cáo, bị cáo Nguyễn Bắc Son, cựu Bộ trưởng Bộ TT&TT, bị tuyên mức án cao nhất, tù chung thân, về tội Nhận hối lộ, Vi phạm các quy định về quản lý đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng.

Các bị cáo còn lại là Lê Nam Trà (cựu chủ tịch MobiFone) nhận 23 năm tù; Phan Thị Hoa Mai (cựu thành viên Hội đồng thành viên MobiFone), Hồ Tuấn (cựu phó tổng giám đốc MobiFone), Phạm Thị Phương Anh (cựu phó tổng giám đốc MobiFone), Nguyễn Mạnh Hùng (cựu phó tổng giám đốc MobiFone), Nguyễn Bảo Long (cựu phó tổng giám đốc MobiFone) mỗi người 2 năm 6 tháng tù. Nguyễn Đăng Nguyên (cựu phó tổng giám đốc MobiFone) bị phạt 2 năm tù, Hoàng Duy Quang (giám đốc chi nhánh phía Bắc của AMAX) 3 năm tù.

Các bị cáo, trong đó có Nguyễn Bắc Son có đơn kháng cáo đề nghị HĐXX cấp phúc thẩm áp dụng sự khoan hồng, giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo. Không có bị cáo nào kháng cáo kêu oan hay cho rằng không phạm tội như cấp tòa sơ thẩm xác định.

Các bị cáo Trương Minh Tuấn (cựu Bộ trưởng Bộ TT&TT), Phạm Đình Trọng (cựu Vụ trưởng Vụ quản lý doanh nghiệp, Bộ TT&TT) và Phạm Nhật Vũ (cựu Chủ tịch HĐQT AVG) không có kháng cáo sau khi bản án của phiên sơ thẩm trước đó do TAND Hà Nội xét xử.

Dự kiến phiên xét xử sẽ kéo dài đến hết ngày 26/4.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ