Phú Thọ: đạt 68 giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm 2018

GD&TĐ - Theo ông Nguyễn Minh Tường – Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Phú Thọ, đoàn học sinh của tỉnh tham dự kỳ thi chọn HSG quốc gia THPT năm 2018 đã đạt 68 giải

Phú Thọ: đạt 68 giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm 2018
Tỉnh Phú Thọ khen thưởng học sinh giỏi năm 2016. Ảnh minh họa/internet
Tỉnh Phú Thọ khen thưởng học sinh giỏi năm 2016. Ảnh minh họa/internet

Đây là thành tích tốt nhất của học sinh Phú Thọ tham gia kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT qua các năm. Trong đó có 2 giải Nhất, 17 giải Nhì, 28 giải Ba, 21 giải Khuyến khích.

Năm nay, học sinh Phú Thọ dự thi ở 8 môn văn hóa: Toán học, Vật lý học, Sinh học, Hóa học, Tin học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý và 2 ngoại ngữ là tiếng Anh, tiếng Pháp.

Hai giải Nhất của tỉnh đều thuộc môn Địa lý; các môn có nhiều học sinh đạt giải gồm: Lịch sử - 10 giải, Toán học – 9 giải, Ngữ văn – 8 giải, Địa lý – 8 giải;

Thành tích cao nhất thuộc về đội tuyển Địa lý, đạt 8 giải gồm 2 giải Nhất, 3 giải Nhì, 3 giải Ba; Môn lịch sử có 10 giải, gồm 4 giải Nhì, 2 giải Ba, 4 giải Khuyến khích.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ