Phụ huynh học sinh ở Sơn La che ô đứng giữa nắng nóng chờ con thi môn Toán

GD&TĐ - Chiều nay 7/7, thời tiết ở tỉnh Sơn La trời nắng nóng như “lửa đốt”, các bậc phụ huynh đứng giữa nắng nóng che ô chờ các con thi môn Toán.

Phụ huynh học sinh ở Sơn La che ô đứng giữa nắng nóng chờ con thi môn Toán.
Phụ huynh học sinh ở Sơn La che ô đứng giữa nắng nóng chờ con thi môn Toán.

Dù nắng nóng “như thiêu như đốt” nhưng tại các điểm thi trên địa bàn tỉnh Sơn La, lực lượng cảnh sát cơ động, Cảnh sát giao thông, thanh niên tình nguyện đã túc trực từ lúc 12h để phân luồng giao thông và hỗ trợ các thí sinh đến địa điểm thi an toàn và đúng giờ. Không những vậy, các đội xung kích áo xanh tình nguyện còn chuẩn bị khăn ướt và khẩu trang đứng trước cổng trường đưa đến tay từng thí sinh để phòng chống dịch Covid-19.

Tại 32 điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2022 trên toàn tỉnh Sơn La không khó để bắt gặp hình ảnh các bậc phụ huynh cầm trên tay chiếc ô, nước lọc đứng giữa cái nóng nực của mùa hè, chờ đợi các con thi môn Toán. Do nắng nóng rát mặt, một số phụ huynh đã bước vào quán giải khát hoặc xin ở nhờ nhà dân gần cổng trường chờ đợi con thi. Nét mặt lo lắng, hồi hộp không kém gì các thí sinh dự thi thể hiện rõ trên khuôn mặt của từng bố mẹ học sinh.

Do trời nắng nóng các bậc phụ huynh học sinh ở Sơn La phải vào các quán giải khát tránh nắng.

Do trời nắng nóng các bậc phụ huynh học sinh ở Sơn La phải vào các quán giải khát tránh nắng.

Bà Đinh Thị Sen, phường Quyết Thắng, TP. Sơn La cho biết: “Sáng nay tôi đưa con đến trường thi môn Ngữ văn thì thời tiết mát dịu hơn, nhưng chiều nay thì trời rất nóng nực và oi bức, rất khó chịu. Người toát mồ hôi đầm đìa, tôi phải mua ô và nước lạnh để xoa dịu cái nóng. Mong là thời tiết sẽ dịu để không làm ảnh hưởng đến việc làm bài thi của các con”.

Để đảm bảo các thí sinh tham gia kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2022 an toàn, thuận tiện nhất. Công tác tập huấn cán bộ tham gia phục vụ kỳ thi đã được Sở Giáo dục và Đào tạo tiến hành từ ngày 26 - 27/4/2022. Trong đó, Sở đã tổ chức tập huấn cho lãnh đạo các lãnh đạo phòng, chuyên viên của các đơn vị trực thuộc và toàn bộ cán bộ quản lý, thư ký, giáo viên phụ trách phần mềm quản lý thi.

Nội dung tập huấn là quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; nghiệp vụ tổ chức kỳ thi; phần mềm quản lý thi tốt nghiệp trung học phổ thông… Số lượng người tham gia tập huấn của Sở là 250 người. Ngày 24/6/2022, Sở đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ thanh tra kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2022 cho 92 đại biểu.

Còn ông Nguyễn Văn Dũng, phường Chiềng Sinh, thành phố Sơn La cho hay: "Tôi đưa con đến trường chuyên thi môn Toán từ lúc 13h, để tránh tắc đường. Trong thời gian chờ đợi con vào phòng thi, tôi phải tạt vào quán nước mía tránh nắng và giải khát. Môn toán này rất khó, mong là các con bình tĩnh tập trung làm bài tốt nhất để đạt điểm cao”.

Đây là năm học thứ 2 liên tiếp diễn ra trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc dạy và học, đặc biệt là học sinh lớp 12. Với mục tiêu phấn đấu tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp năm 2022 cao hơn năm học trước, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La đã chỉ đạo các nhà trường triển khai nhiều giải pháp phù hợp, tích cực ôn luyện, giúp học sinh chuẩn bị tốt kiến thức, kỹ năng và tâm lý để sẵn sàng bước vào kỳ thi.

Để hỗ trợ các thí sinh dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, công tác đảm bảo về cơ sở vật chất, lực lượng tham gia phục vụ kỳ thi được tỉnh Sơn La chuẩn bị chu đáo. Các phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, phòng chống mưa lũ, hỗ trợ thí sinh… đều được chuẩn bị kỹ lưỡng, đảm bảo cho kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.

Thời tiết nắng nóng "như thiêu như đốt" lực lượng thanh niên tình nguyện đứng trước cổng trường hỗ trợ các thí sinh dự thi tốt nghiệp.

Thời tiết nắng nóng "như thiêu như đốt" lực lượng thanh niên tình nguyện đứng trước cổng trường hỗ trợ các thí sinh dự thi tốt nghiệp.

Anh Lường Văn Ngọc, Tổ trưởng CSGT thành phố Sơn La cho hay: "Từ lúc kỳ thi tốt nghiệp THPT bắt đầu, chúng tôi đã được phân công túc trực phân luồng và điều tiết giao thông trên địa bàn thành phố. Tuyệt đối không để ách tắc giao thông làm ảnh hưởng đến quá trình di chuyển đến điểm thi của các sỹ tử. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng phối hợp với lực lượng thanh niên tình nguyện chuẩn bị nước lọc, sẵn sàng chủ động hỗ trợ thí sinh bị hỏng xe hoặc nhà xa".

Theo lịch thi, thí sinh thi tốt nghiệp THPT năm 2022 trong 2 ngày 7 - 8/7 (ngày 9/7 dự phòng). Cụ thể: Sáng 7/7, thi môn Ngữ văn (120 phút); chiều 7/7, thi môn Toán (90 phút). Sáng 8/7, thi tổ hợp Khoa học tự nhiên (gồm các môn: Vật lý, Hóa học, Sinh học) hoặc tổ hợp Khoa học xã hội (gồm các môn: Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân), thời gian 50 phút/môn; chiều 8/7, thi môn Ngoại ngữ (60 phút).

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

TikTok 'lâm nạn' ở Mỹ

GD&TĐ - Lần thứ hai trong không đầy 4 năm, ứng dụng TikTok bị đưa vào vòng ngắm của chính quyền Mỹ.
Hiện nay, tình hình an ninh mạng tại Việt Nam đang trở nên phức tạp hơn thể hiện qua số lượng đáng báo động là 13.900 vụ tấn công mạng được ghi nhận vào năm 2023.

'Giải mã' mục tiêu của mã độc Ransomware

GD&TĐ - Ransomware là một loại virus được mã hóa có nguy cơ gây tổn thương hệ thống mạng toàn cầu; cứ 11 giây, một tổ chức là mục tiêu của mã độc Ransomware.