Phú Bình (Thái Nguyên): Hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM, về đích trước kế hoạch

Phú Bình (Thái Nguyên): Hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM, về đích trước kế hoạch

Đến nay, huyện Phú Bình đã có 19/19 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc, đời sống , thu nhập của người dân được nâng cao rõ rệt.

Ông Hoàng Thanh Giao - Chủ tịch UBND huyện Phú Bình cho biết: “Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới của huyện đã đem đến những tác động tích cực đối với đời sống người dân. Kết cấu hạ tầng - kinh tế xã hội được đồng bộ, các mô hình sản xuất trong nông thôn đều phát huy được hiệu quả. Sở dĩ đạt được điều đó vì trước khi triển khai các chương trình chúng tôi đều lấy ý kiến của người dân, tất cả vì mục tiêu hiệu quả thiết thực của người dân”.

Trong 5 năm qua, Phú Bình đã huy động được hơn 3.665 tỷ đồng để xây dựng các công trình phúc lợi. Nhờ được đầu tư đồng bộ về cơ sở hạ tầng, đến nay 100% tuyến đường tỉnh, huyện, xã đều được nhựa hóa, bê tông hóa, 80% đường trục xóm, liên xóm được cứng hóa. Việc đổi mới hệ thống giao thông đã giúp người dân đi lại thuận tiện, nhất là tránh được tình trạng lầy lội vào mùa mưa.

Đáng chú ý, nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp được đẩy mạnh, nhiều mô hình chăn nuôi thủy sản phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa với sản lượng năm 2020 đạt 3.615 tấn, tăng 1.386 tấn so với năm 2015.

Tỷ trọng chăn nuôi trong ngành nông nghiệp tiếp tục tăng, chiếm 70%, trong đó chăn nuôi gia cầm phát triển mạnh, điển hình như mô hình “Gà đồi Phú Bình”.

Phú Bình (Thái Nguyên): Hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM, về đích trước kế hoạch ảnh 1
Làng nghề chăn nuôi, chế biến các sản phẩm từ ngựa bạch

Hiện Phú Bình đã có 27 trang trại được cấp giấy chứng nhận theo tiêu chuẩn VietGap, đem lại hiệu quả kinh tế, góp phần nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống của nhân dân. Thu nhập bình quân đầu người của Phú Bình đạt 59 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo theo đó cũng giảm xuống chỉ còn 2,98% (so với đầu nhiệm kỳ là 9,89%).

Bên cạnh đó, lĩnh vực giáo dục cũng dành được nhiều sự quan tâm đầu tư và phát triển. Hiện toàn huyện có 64/64 trường học đạt chuẩn quốc gia, hệ thống y tế từ huyện đến cơ sở được nâng cấp, đáp ứng tốt nhu cầu khám chữa bệnh cho người dân.

Để có được sự khởi sắc toàn diện này, người dân đóng vai trò đặc biệt quan trọng khi vừa là người được thụ hưởng vừa là lực lượng chính tạo nên sự thay đổi.

Bà Dương Thị Hà (trú tại thị trấn Hương Sơn) chia sẻ, từ khi có chương trình xây dựng nông thôn mới, cuộc sống của người dân được nâng cao rất nhiều. Trường học, trạm y tế xây dựng khang trang- chất lượng phục vụ được nâng cao, đường xá đi lại thuận tiện, hàng hóa giao thương được thuận tiện... góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập ổn định cuộc sống của nhân dân.

Để Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới thực sự phát triển theo hướng bền vững, huyện Phú Bình sẽ tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm: Xây dựng nông thôn mới theo hướng kiểu mẫu và đô thị văn minh; tập trung phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, tiếp tục nâng cao chất lượng các lĩnh vực văn hóa xã hội, đảm bảo đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân; phấn đấu xây dựng huyện Phú Bình cơ bản đạt tiêu chuẩn trở thành thị xã vào năm 2025.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ