“Phó Thiên Lôi” Đỗ Duy Nam: Mẹ chiều con dâu, tôi thấy mình như đang ở rể

GD&TĐ - Thường làm những clip sợ vợ, "Phó Thiên Lôi" Đỗ Duy Nam đã trở lên "sợ vợ có thương hiệu". Thế nhưng, bố mẹ anh lại không hề "cằn nhằn" chuyện đó mà còn rất chiều con dâu.

“Phó Thiên Lôi” Đỗ Duy Nam: Mẹ chiều con dâu, tôi thấy mình như đang ở rể

Vợ của Đỗ Duy Nam là Ngọc Anh sinh năm 1995, xinh như hot girl và được mẹ chồng rất yêu quý.

"Thánh chế" Duy Nam cũng cho biết mối quan hệ của hai bên gia đình rất tốt đẹp nên anh luôn cảm thấy hạnh phúc. Mặc dù vợ chồng trẻ có những lúc giận hờn nhưng sau sóng gió lại cảm thấy không thể thiếu nhau.

"Phó Thiên Lôi" tiết lộ: Mẹ tôi khá tâm lý và thương con dâu. Mẹ thường xuyên vào bếp và đi chợ cùng vợ tôi. Cả hai còn thường rủ nhau đi du lịch khiến tôi còn cảm thấy mình giống con rể hơn là con trai. Tuy nhiên, đó lại là điều tôi an tâm nhất mỗi khi nghĩ về gia đình".

Gia đình hạnh phúc của Đỗ Duy Nam.
 Gia đình hạnh phúc của Đỗ Duy Nam.

Mẹ chồng nàng dâu nhà Duy Nam có mối quan hệ rất tốt đẹp.
 Mẹ chồng nàng dâu nhà Duy Nam có mối quan hệ rất tốt đẹp.
Mẹ chồng và nàng dâu nhà Phó Thiên Lôi thường xuyên đi du lịch cùng nhau.
 Mẹ chồng và nàng dâu nhà Phó Thiên Lôi thường xuyên đi du lịch cùng nhau.
 

Mẹ Duy Nam thường xuyên vào bếp cùng con dâu và rất tâm lý.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Quảng bá di sản

GD&TĐ - Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, đã được hơn 10 năm (6/12/2012).