Phạt HS mầm non ngủ ngoài trời nắng nóng, GV Trung Quốc bị đuổi việc

GD&TĐ - Hai HS mầm non ở đông nam Trung Quốc đã bị GV phạt phải ngủ trưa ngoài trời vì gây ồn ào trong lớp. Những hình ảnh được lan truyền trên mạng xã hội trong tuần qua cho thấy một bé trai nằm trên sân và một bé gái đứng gần đó cầm chiếc chăn giữa trời nóng 33 độ C ở tỉnh Phúc Kiến.  

Phạt HS mầm non ngủ ngoài trời nắng nóng, GV Trung Quốc bị đuổi việc
GV đã yêu cầu 2 trẻ mầm non phải ra ngoài trời nắng ngủ vì các em gây ồn ào làm ảnh hưởng tới các bạn trong giờ ngủ trưa – truyền thông Trung Quốc cho biết.

Phòng GD thành phố Longhai nói trong một tuyên bố rằng sau sự việc trên, GV mang họ Guo đã bị đuổi khỏi trường mầm non Da Feng Che và trường này cũng bị yêu cầu đóng cửa.

Nhà trường đã được lệnh phải có những cải thiện và có thể vẫn phải đối mặt với hình phạt tiếp theo bằng tiền hay cảnh báo.

Trước sự việc trên, cư dân mạng phản ứng rất gay gắt, họ cho rằng việc này không thể chấp nhận và gọi GV là “người tàn nhẫn”.

Bé trai bị phạt ngủ ngoài sân giữa trời nắng
Bé trai bị phạt ngủ ngoài sân giữa trời nắng 
Bé trai và bé gái bị phạt ngủ ngoài sân nắng nóng vì gây ồn trong lớp
 Bé trai và bé gái bị phạt ngủ ngoài sân nắng nóng vì gây ồn trong lớp
Trường học mầm non phải đóng cửa sau sự việc
 Trường học mầm non phải đóng cửa sau sự việc
Theo Daily Mail

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ