Phát hiện chồng chết bất thường trong khách sạn, vợ cũng chết theo vì sốc

Nhà chức trách cho biết một người phụ nữ đã tử vong với nguyên nhân được phỏng đoán là bị sốc khi thấy người chồng mới cưới đã tắt thở ngay cạnh cô, khi họ đang nằm trên giường tại một khách sạn.

Phát hiện chồng chết bất thường trong khách sạn, vợ cũng chết theo vì sốc

Cynthia Day và tân lang – Nanthaniel Homes, đến từ Maryland, Mỹ, được tìm thấy tử vong trong phòng khách sạn tại Cộng Hòa Dominican vào cuối tháng trước.

Cặp đôi là một trường hợp trong câu chuyện ly kỳ về những du khách chết một cách bí ẩn tại đất nước thuộc vùng biển Caribbean vài tuần gần đây. Tuy nhiên, các nhà chức trách thuộc nước này không tin rằng cặp đôi tử vong do bị hại.

Cynthia Day đã tử vong, nguyên nhân có thể do bị sốc khi thấy người chồng - Nathaniel Homes đã tắt thở ngay cạnh mình

Cynthia Day đã tử vong, nguyên nhân có thể do bị sốc khi thấy người chồng - Nathaniel Homes đã tắt thở ngay cạnh mình.

Người phát ngôn của Bộ Y tế Carlos Suero nói với Fox News rằng: "Họ chỉ là một trường hợp đặc biệt trong số các khách du lịch Hoa Kỳ".

"Có rất nhiều chai thuốc theo toa trong phòng của họ. Thực tế họ gần như mang theo cả một hiệu thuốc. Họ có cả thuốc trị huyết áp cho tim và thuốc chống trầm cảm. Khi bạn lên máy bay và đi du lịch với tất cả hành lý y tế đó, sự việc như này có thể xảy ra.” – Carlos Suero cho biết. 

Theo báo New York Post, người thân của cặp đôi đã đề xuất khám nghiệm tử thi sau khi chính quyền Dominican thông báo nguyên nhân cái chết do suy hô hấp và phù phổi.

Thi thể của họ được tìm thấy tại khu nghỉ dưỡng Grand Bahia Principe La Roman, nơi một du khách người Mỹ khác là Miranda Shaupp-Werner cũng qua đời sau khi dùng đồ uống trong tủ lạnh mini tại phòng vài ngày trước đó. Điều này đặt ra hàng loạt câu hỏi liệu có vấn đề với đồ uống hay không.

Một cặp đôi người Mỹ khác là Brits Emma Plappert và bạn trai Leigh Bailey trở về sau chuyến du lịch và ở tại khách sạn Bahia Principe cũng đặt ra câu hỏi liệu họ có phải họ đã bị ngộ độc. Bởi ngoài những cơn đau quặn dạ dày, kiệt sức và những cục u đỏ trên chân, họ còn bị tiêu chảy có máu.

Cộng Hòa Dominican được biết đến là một điểm nghỉ dưỡng nổi tiếng

Cộng Hòa Dominican được biết đến là một điểm nghỉ dưỡng nổi tiếng.

Hiện con số những công dân Mỹ đã tử vong ở cộng hòa Dominican trong một năm trở lại đã lên tới con số 9.

Theo Giadinh.net.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ