Phát hiện cá "lạ" nặng gần 1 tạ nằm chết dọc bờ biển

Sau khi phát hiện con cá “lạ” nặng gần 1 tạ trôi dạt vào bờ biển đã chết, chính quyền xã Diễn Kim, huyện Diễn Châu (Nghệ An) đã phối hợp cùng người dân tiến hành chôn cất con cá theo phong tục địa phương.

Phát hiện cá "lạ" nặng gần 1 tạ nằm chết dọc bờ biển
Phat hien ca

Con cá lạ nặng gần 1 tạ được người dân phát hiện đã chết dọc bãi biễn.

Ngày 24/3, trao đổi với với báo chí, ông Phạm Xuân Bang - Chủ tịch UBND xã Diễn Kim, huyện Diễn Châu xác nhận, người dân địa phương vừa mới phát hiện một con cá lạ trôi dạt vào bờ biển và đã tiến hành chôn cất.

Theo đó, vào sáng cùng ngày, một số người dân đi đánh bắt cá thì bất ngờ phát hiện một con cá nặng gần 1 tạ đã chết, đang trong tình trạng phân hủy, trôi dạt vào bờ biển, thuộc địa phận xã Diễn Kim, huyện Diễn Châu (Nghệ An).

Ngay sau khi phát hiện sự việc, người dân đã báo cho chính quyền địa phương để phối hợp làm lễ an táng cho con cá theo phong tục của địa phương.

Cá được chôn cất tại khu mộ cá Ông (nơi an táng rất nhiều cá voi từng bị chết, trôi dạt vào bờ).

Cũng theo nhận định của người dân, con cá lạ này có thể là cá Lược.

Đặc điểm cá Lược theo mô tả là có mỏ lớn và nhọn trông giống mỏ chim, phần thân gần giống với cá heo.

Theo Infonet

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ