Phát động trẻ em toàn quốc học bơi an toàn

GD&TĐ - Ngày 20/5, tại Thành phố Ninh Bình, Tổng cục TDTT (Bộ VHTT&DL) phối hợp với Hội Đồng đội Trung ương, Vụ Giáo dục Thể chất (Bộ GD&ĐT) cùng UBND tỉnh Ninh Bình tổ chức lễ phát động trẻ em toàn quốc học bơi an toàn, phòng, chống đuối nước năm 2018.

Các em học sinh hào hứng tham gia cuộc thi
Các em học sinh hào hứng tham gia cuộc thi

Dự lễ phát động có Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL Lê Khánh Hải, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ, ông Vương Bích Thắng - Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT (Bộ VH-TT&DL), ông Ngũ Duy Anh – Vụ trương Vụ Giáo dục Thể chất (Bộ GD&ĐT), bà Hoàng Tú Anh - Phó Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương, cùng đông đảo các em học sinh trên địa bàn tỉnh Ninh Bình…

Ngay sau lễ phát động gần 4000 học sinh Tiểu học và THCS đã tham gia vào các hoạt động như: Cuộc thi tìm hiểu kiến thức kỹ năng phòng, chống đuối nước, các trò chơi vận động, trò chơi dân gian, trò chơi dưới nước, và thi chung kết giải bơi thiếu nhi tỉnh Ninh Bình năm 2018.

Các hoạt động này đã cung cấp cho các em học sinh nhiều kỹ năng cần thiết về bơi an toàn, kỹ năng chống đuối nước qua các cách thức truyền đạt dạng đố vui, trò chơi dễ hiểu, dễ nhớ với nhiều tình huống gần với thực tế như ném vật nổi cứu hộ, dùng vật nổi cứu hộ, dùng dây thừng cứu hộ, tiếp sức; sự cần thiết của việc phải mặc áo phao khi đi qua cầu, phà, sông, suối, chấp hành các quy định khi tham gia giao thông đường thủy.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ cùng các đại biểu tặng quà cho các em học sinh tham gia tìm hiểu kiến thức

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ cùng các đại biểu tặng quà cho các em học sinh tham gia tìm hiểu kiến thức

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ VHTT&DL Lê Khánh Hải, nhấn mạnh: “Chương trình bơi an toàn phòng, chống đuối nước sẽ nhận được sự quan tâm hơn nữa của các Bộ, ngành, cơ quan, đoàn thể, tổ chức xã hội, gia đình và địa phương, giúp cho phong trào tập bơi, phòng, chống đuối nước trẻ em nói riêng, toàn dân nói chung trong cả nước ngày càng phát triển.

Mong rằng, mỗi em học sinh, thiếu nhi không chỉ tích cực tập luyện môn bơi và tìm hiểu kiến thức, kỹ năng phòng chống đuối nước mà còn là một tuyên truyền viên tích cực vận động bạn bè của mình cùng học bơi và học tập, trang bị kiến thức, kỹ năng phòng chống đuối nước”.

Tham dự cuộc thi tìm hiểu kiến thức kỹ năng phòng, chống đuối nước, em Phạm Thanh Bình, học sinh lớp 6B, trường THCS Lê Hồng Phong, Thành phố Ninh Bình chia sẻ: “Em đã biết bơi nhưng đối với em, kiến thức mà cuộc thi mang lại cho em rất bổ ích. Khi tham gia trả lời các câu hỏi, em sử dụng những hiểu biết của mình, nhưng có nhiều kiến thức và kỹ năng mà em chưa biết nên em đã trả lời sai ở ngay câu hỏi thứ tư”.

Thông qua lễ phát động nhằm mục đích khuyến khích các em học sinh tập bơi an toàn, trang bị kỹ năng phòng chống đuối nước, giúp học sinh cả nước phòng tránh được các tai nạn thương tâm không mong muốn. Hoạt động này là khởi đầu cho chuỗi các hoạt động do Tổng cục TDTT phát động. Chương trình bao gồm nhiều hoạt động tại 63 tỉnh, thành từ tháng 5 tới tháng 8/2018 với sự đồng hành của Nestlé Milo.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thái Nguyên khai mạc Mùa du lịch năm 2024.

Thái Nguyên khai mạc năm du lịch 2024

GD&TĐ - Ngày 25/4, tại Khu du lịch Hồ Núi Cốc, UBND tỉnh Thái Nguyên tổ chức Khai mạc du lịch năm 2024 với chủ đề “Từ trải nghiệm tới trái tim”.