Phát động “Tết trồng cây nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Mậu Tuất 2018

GD&TĐ - Ngày 27/02/2018 tại Trường Cao đẳng Cơ điện và Xây dựng Bắc Ninh, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ LĐ - TB&XH) tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Mậu Tuất 2018.

Các đại biểu tham gia trồng cây tại khuôn viên nhà trường
Các đại biểu tham gia trồng cây tại khuôn viên nhà trường

Tham dự buổi lễ có PGS TS Nguyễn Hồng Minh,Tổng Cục trưởng; TS Trương Anh Dũng, Phó Tổng Cục trưởng; đại diện lãnh đạo, chuyên viên các Vụ, đơn vị thuộc Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp cùng đại diện các bộ, ngành, cơ quan Trung ương; UBND tỉnh Bắc Ninh; Lãnh đạo các cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN) tỉnh Bắc Ninh và thành phố Hà Nội; Trường Cao đẳng Cơ điện và Xây dựng Bắc Ninh cùng trên 1.000 học sinh, sinh viên của các cơ sở GDNN trên địa bàn.

Trong gần 60 năm qua, việc trồng cây vào mỗi dịp xuân về đã trở thành phong trào sâu rộng trên toàn quốc. Trồng và bảo vệ cây trồng đã trở thành trách nhiệm của mỗi công dân, là yêu cầu sống còn của mỗi quốc gia. Từ nhiều năm nay, ngành LĐ-TB&XH nói chung và ngành GDNN nói riêng luôn thường xuyên phát động tổ chức trồng cây và đã trở thành phong trào rộng rãi, là nét đẹp văn hóa trong toàn thể cán bộ, giáo viên, công chức, viên chức và học sinh, sinh viên toàn ngành.

Trước Lễ phát động Tết trồng cây, Tổng Cục trưởng Nguyễn Hồng Minh đã dẫn đầu đoàn đại biểu của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp tới thắp hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại Đài tưởng niệm anh hùng liệt sỹ tỉnh Bắc Ninh

Trước Lễ phát động Tết trồng cây, Tổng Cục trưởng Nguyễn Hồng Minh đã dẫn đầu đoàn đại biểu của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp tới thắp hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại Đài tưởng niệm anh hùng liệt sỹ tỉnh Bắc Ninh

Phát biểu tại lễ phát động, Tổng cục trưởng Nguyễn Hồng Minh nhấn mạnh: “Để tiếp tục làm giàu nét đẹp văn hóa truyền thống, hôm nay được sự uỷ quyền của Bộ LĐ-TB&XH, Tổng cục GDNN phát động và kêu gọi toàn thể cán bộ, giáo viên, công chức, viên chức cùng học sinh, sinh viên các cơ sở GDNN cả nước, hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ Tịch nước nhân đón xuân Mậu Tuất 2018, ra sức trồng và bảo vệ cây xanh, bảo vệ môi trường, làm cho phong trào trồng cây phát triển sâu rộng hơn nữa với những hoạt động thiết thực, hiệu quả; hướng tới việc trồng, bảo vệ cây gắn liền với việc xây dựng cơ quan, trường học và đơn vị văn hóa xanh - sạch - đẹp, văn minh, lịch sự; hoạt động trồng cây gắn liền với sự nghiệp giáo dục nghề nghiệp và trồng người.”

Tổng Cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp Nguyễn Hồng Minh, phát biểu phát động Tết trồng cây

Tổng Cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp Nguyễn Hồng Minh, phát biểu phát động Tết trồng cây

Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cơ điện và Xây dựng Bắc Ninh, Nguyễn Quốc Huy phát biểu: Nhà trường sẽ có kế hoạch cụ thể đẩy mạnh chương trình hành động, thi đua dạy tốt học tốt; chăm sóc cây xanh, bảo vệ môi trường; xây dựng trường thành trường kiểu mẫu, hiện đại; nâng cao chất lượng đào tạo, cung cấp nguồn lao động chất lượng cao cho xã hội.

Cùng trong buổi lễ, các đại biểu và các em học sinh, sinh viên đã tham gia trồng cây tại khuôn viên nhà trường.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.