Pháp thành lập lực lượng vệ binh quốc gia nhằm tăng cường an ninh

Trong cuộc họp nội các hàng tuần, Chính phủ Pháp ngày 12/10 đã thông qua sắc lệnh thành lập lực lượng vệ binh quốc gia nhằm tăng cường an ninh trước các vụ tấn công cực đoan trên khắp cả nước.

Pháp thành lập lực lượng vệ binh quốc gia nhằm tăng cường an ninh
Phap thanh lap luc luong ve binh quoc gia nham tang cuong an ninh - Anh 1

Cảnh sát Pháp. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Theo AP, trong cuộc họp nội các hàng tuần, Chính phủ Pháp ngày 12/10 đã thông qua sắc lệnh thành lập lực lượng vệ binh quốc gia nhằm tăng cường an ninh trước các vụ tấn công cực đoan trên khắp cả nước.

Lực lượng vệ binh quốc gia, dự kiến đến năm 2018 sẽ có 84.000 người, được thành lập trên cơ sở các lực lượng dự bị hiện nay.

Sau loạt vụ tấn công ngày 13/11/2015 ở Paris, Tổng thống Francois Hollande đã đề xuất thành lập lực lượng này để bao gồm cả những công dân muốn tham gia phục vụ đất nước.

Vệ binh quốc gia sẽ thực hiện nhiều nhiệm vụ từ tuần tra các tuyến phố trong những thành phố lớn tới việc đảm bảo an ninh cho các sự kiện thể thao và lễ hội lớn cũng như phối hợp với lực lượng quân đội...

Hiện Pháp có 63.000 quân nhân và cảnh sát dự bị thường trực./.

Theo VietnamPlus

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ