Pháp phát hiện 110.000 thẻ y tế giả, Hàn Quốc tái áp dụng các biện pháp chống Covid-19

GD&TĐ - Theo Worldometer, thế giới có 273.180.265 ca mắc Covid-19, gồm 691.194 ca mới. Số ca tử vong là 5.351.954 ca, gồm 6.349 ca mới. Số ca hồi phục là 245.272.497 ca.

Người dân Indonesia xếp hàng tiêm vắc xin Covid-19.
Người dân Indonesia xếp hàng tiêm vắc xin Covid-19.

Tại Pháp, nhà chức trách cho biết khoảng 110.000 thẻ y tế giả đang được lưu hành trong nước và hàng trăm cuộc điều tra đang được tiến hành. Thẻ y tế thể hiện bằng chứng về việc tiêm phòng, đã phục hồi sau khi mắc Covid-19 hoặc kết quả xét nghiệm âm tính gần đây. Người dân cần có thẻ này để tiếp cận các phương tiện giao thông công cộng, nhà hàng và các sự kiện văn hóa.

Bộ trưởng Nội vụ Gerald Darmanin cho biết, khi họ điều tra người dùng và nhà phân phối các tài liệu giả mạo, cảnh sát phát hiện ra rằng các nhân viên y tế đôi khi đồng lõa với sự gian lận. Khoảng 100 người đã bị bắt sau kết quả của 400 cuộc điều tra kể từ khi thẻ y tế trở thành bắt buộc trong cộng cộng đồng.

Ông cho biết những người vi phạm có nguy cơ ngồi tù tới 5 năm, đồng thời cho biết thêm rằng một số người đã bị kết án tù. Tháng trước, một bác sĩ bị cáo buộc đã bán ít nhất 220 thẻ y tế giả ở khu vực Paris đã bị giam giữ.

Tại Indonesia, Tổng thống Joko Widodo kêu gọi mọi người tuân thủ các quy trình chăm sóc y tế và đảm bảo tiêm vắc xin Covid-19 sau khi quốc gia đông dân thứ 4 thế giới phát hiện ca mắc biến thể Omicron đầu tiên.

Indonesia đã ghi nhận 4,2 triệu ca mắc Covid-19 và 143.000 ca tử vong do Covid-19, tuy nhiên các ca mắc hàng ngày đã giảm đáng kể từ giữa năm nay và nhiều hạn chế đã được nới lỏng.

Bộ trưởng Y tế Budi Gunadi Sadikin cho biết đến nay vẫn chưa xác định được sự lây nhiễm trong cộng đồng nhưng đã có 5 ca nghi mắc Omicron. Những người này bao gồm 2 người Indonesia mới trở về từ Mỹ và Anh cùng với 3 công dân Trung Quốc hiện đang được cách ly.

Hiện khoảng 38% dân số 270 triệu người của Indonesia đã tiêm 2 liều vắc xin Covid-19.

Hàn Quốc hôm qua cho biết sẽ khôi phục các quy định giãn cách xã hội nghiêm ngặt hơn sau hơn một tháng nới lỏng theo chính sách “sống chung với Covid-19” khi số ca mắc và bệnh nghiêm trọng tiếp tục tăng lên.

Kể từ ngày mai, các giới hạn trên sẽ áp dụng trở lại tới ngày 2/1/2022. Theo đó các cuộc tụ tập không quá 4 người, miễn là họ được tiêm phòng đầy đủ. Các nhà hàng, quán cà phê và quán bar đóng cửa trước 9 giờ tối và các rạp chiếu phim và đóng cửa trước 10 giờ tối.

Những người chưa được tiêm phòng chỉ có thể ăn tối một mình hoặc sử dụng dịch vụ mang đi hoặc giao hàng tận nơi.

Các biện pháp trên được đưa ra khi số ca mắc Covid-19 hàng ngày của Hàn Quốc tăng lên, số ca nặng lập kỷ lục mới khiến hệ thống y tế nước này căng thẳng.

Hôm thứ 4, Hàn Quốc có 7.522 ca mới, một ngày sau khi công bố con số kỷ lục mới hàng ngày là 7.850 ca.

Theo CNA/Worldometer

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ