Yên Bái: Khởi tố nam thanh niên trộm ô tô do cảnh sát giao thông đang tạm giữ

GD&TĐ - Khi bị CSGT tạm giữ xe ô tô vì chạy quá tốc độ, Dương Quang Cường đã liều lĩnh lẻn vào Trạm CSGT để lấy trộm chiếc xe, đâm hỏng cổng Trạm rồi bỏ chạy. Đối tượng vừa bị khởi tố về hành vi Trộm cắp tài sản.

Chiếc xe bị đối tượng lấy cắp tại Trạm CSGT
Chiếc xe bị đối tượng lấy cắp tại Trạm CSGT

Với hành vi trên, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Văn Chấn (Yên Bái) ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Dương Quang Cường về tội Trộm cắp tài sản.

Dương Quang Cường (Sn 1992), trú tại thôn Yên Phú, xã Hưng Thịnh, huyện Trấn Yên (Yên Bái). Sáng ngày 12/8, khi Cường điều khiển ô tô tải di chuyển tới đoạn đường thuộc thị trấn Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn (Yên Bái) thì bị Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Yên Bái lập biên bản, tạm giữ xe về lỗi vi phạm chạy quá tốc độ quy định . Đến khoảng 16 giờ 30 phút cùng ngày, Cường liều lĩnh đột nhập vào trạm CSGT tại xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn lấy lại chiếc xe ô tô bị tạm giữ tại đây. Đối tượng điều khiển xe đâm hỏng cổng Trạm rồi bỏ chạy.

Dương Quang Cường tại cơ quan Công an
Dương Quang Cường tại cơ quan Công an

Phát hiện vụ việc lực lượng chức năng đã tiến hành truy đuổi và bắt giữ đối tượng. Tại cơ quan công an, Cường đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Ngày 15/8, Cơ quan CSĐT Công an huyện Văn Chấn ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Dương Quang Cường về tội Trộm cắp tài sản.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ