Yên Bái: Bắt giữ đối tượng truy nã sau 30 năm lẩn trốn

GD&TĐ - Sau khi bị cơ quan chức năng bắt quả tang về hành vi mua bán trái phép thuốc nổ và trong thời gian tại ngoại chờ xét xử, đối tượng đã bỏ trốn và bị bắt giữ sau 30 năm.

Đối tượng Đào Xuân Phúc bị bắt sau 30 năm lẩn trốn. Ảnh: Toàn Cường.
Đối tượng Đào Xuân Phúc bị bắt sau 30 năm lẩn trốn. Ảnh: Toàn Cường.

Ngày 17/9, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Yên Bái cho biết đơn vị này đã bàn giao đối tượng Đào Xuân Phúc (SN 1969, trú tại thôn Tân Thành, xã Mỹ Bằng, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang) cho Công an tỉnh Tuyên Quang để xử lý theo quy định của pháp luật.

Đối tượng Đào Xuân Phúc bị cơ quan chức năng bắt giữ vào khoảng 13h30’ ngày 16/9 trên địa bàn xã Việt Hồng (huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái). Đây là đối tượng đang bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tuyên Quang ra quyết định truy nã về tội Mua bán trái phép chất nổ sau 30 năm lẩn trốn.

Theo hồ sơ của cơ quan chức năng, ngày 14/5/1991, Đào Xuân Phúc cùng với La Văn Sáng và Lê Mạnh Hùng rủ nhau đi mua thuốc nổ về bán kiếm lời.

Trong quá trình giao nhận 17kg thuốc nổ, 3 đối tượng trên bị cơ quan chức năng phát hiện, bắt quả tang. Tuy nhiên, trong thời gian được tại ngoại để chờ xét xử, Đào Xuân Phúc đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ