Xử phạt người đàn ông xưng “tiến sĩ” xúc phạm cán bộ chốt kiểm dịch ở Hà Nội

GD&TĐ - Cơ quan chức năng đã ra quyết định xử phạt đối với người tự xưng "tiến sĩ" có hành vi chống đối xúc phạm cán bộ chốt kiểm dịch ở Hà Nội.

Ông Đ. có hành vi chống đối, xúc phạm lực lượng chức năng làm việc tại chốt kiểm soát dịch Covid-19.

Ông Đ. có hành vi chống đối, xúc phạm lực lượng chức năng làm việc tại chốt kiểm soát dịch Covid-19.

Chiều 23/8, trao đổi với PV, bà Nguyễn Thị Nam - Chủ tịch UBND xã Đặng Xá (Gia Lâm, Hà Nội) cho biết, lực lượng chức năng vừa có quyết định xử phạt ông N.Đ. (SN 1983, HKTT tại phường Ô Chợ Dừa, Đống Đa; hiện trú tại khu đô thị Đặng Xá, Gia Lâm; Giám đốc Marketting của một công ty ở Hà Nội) số tiền 3,7 triệu đồng với 3 lỗi vi phạm.

Cụ thể, ông Đ. bị phạt 3 triệu về hành vi không đeo khẩu trang nơi công cộng; 300.000 đồng về lỗi không đội mũ bảo hiểm và 400.000 đồng về lỗi điều khiển xe chưa đăng ký. Theo vị Chủ tịch xã Đặng Xá, bên cạnh xử phạt hành chính, UBND xã Đặng Xá đã đề nghị Công an huyện Gia Lâm tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý hình sự ông Đ. về hành vi Chống người thi hành công vụ.

Ông N.Đ. là người trước đó đã có hành vi tự xưng tiến sĩ, có hành vi chống đối xúc phạm cán bộ chốt kiểm dịch ở Hà Nội.

Trước đó vào khoảng 1h ngày 16/8, Tổ công tác của Công an huyện Gia Lâm, phối hợp với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 xã Đặng Xá, làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát phòng, chống dịch cổng khu đô thị Đặng Xá, phát hiện ông Đ. vi phạm các quy định về phòng, chống dịch nên tiến hành kiểm tra.

Ông Đ. làm việc với cơ quan chức năng.

Ông Đ. làm việc với cơ quan chức năng.

Thời điểm này, ông Đ. điều khiển xe máy điện không biển số, không đội mũ bảo hiểm, không đeo khẩu trang, không dừng xe theo hiệu lệnh kiểm tra và có hành vi vượt qua chốt kiểm soát mà không khai báo.

Tổ công tác đã yêu cầu ông Đ. đeo khẩu trang và chấp hành việc kiểm tra theo quy định. Tuy nhiên, quá trình kiểm tra, ông Đ. có hành vi cản trở tổ công tác thực hiện nhiệm vụ, vứt giấy tờ xuống đất và có lời nói xúc phạm lực lượng trực chốt.

Do ông Đ. không cung cấp được đầy đủ các giấy tờ theo quy định, Tổ công tác đã yêu cầu ông Đ. không được vào trong Khu đô thị Đặng Xá nhưng ông Đ. không chấp hành mà phóng xe bỏ chạy.

Tổ công tác đã liên hệ với vợ ông Đ. và đưa 2 người về trụ sở Công an xã Đặng Xá để làm việc. Tại cơ quan công an, ông Đ. có thái độ không hợp tác và có dấu hiệu sử dụng bia rượu nên cơ quan công an đã hẹn sẽ làm việc vào sáng ngày 16/8.

Khoảng 10h30" ngày 16/8, ông Đ. đến trụ sở công an. Tại đây, ông Đ. đã nhận thức được hành vi vi phạm của mình và xin nhận hình thức xử lý theo quy định.

Công an huyện Gia Lâm đã làm việc với ông Đ. về các hành vi vi phạm như không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông; không đeo khẩu trang nơi công cộng; ra đường không có lý do chính đáng; xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ