Xử phạt hai đối tượng bịa đặt thông tin bệnh nhân Covid-19 tử vong

GD&TĐ - Chiều 14/7, Công an TP Cần Thơ vừa phối hợp Sở TT&TT xử phạt một số đối tượng về hành vi “Cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt, sai sự thật trên mạng xã hội” có liên quan đến tình hình dịch Covid-19 của thành phố

Công an TP Cần Thơ phối hợp với Sở TT&TT, mời các đối tượng đưa tin bịa đặt về Covid-19 lên làm việc (nguồn Công an TP Cần Thơ cung cấp)
Công an TP Cần Thơ phối hợp với Sở TT&TT, mời các đối tượng đưa tin bịa đặt về Covid-19 lên làm việc (nguồn Công an TP Cần Thơ cung cấp)
Theo đó, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (ANM&PCTPSDCNC) Công an TP Cần Thơ, phối hợp Thanh tra Sở TT&TT mời làm việc đối với T.T.D (ngụ tại quận Bình Thủy) và T.T.T.Q (ngụ tại quận Ninh Kiều) về hành vi “Cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt, sai sự thật trên mạng xã hội” có liên quan đến tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn TP Cần Thơ, gây hoang mang trong nhân dân.

Theo thông tin điều tra từ Công an TP Cần Thơ, vào ngày 13/7, đối tượng D. dùng tài khoản Facebook có tên “Quangvu To” đăng dòng trạng thái trên trang cá nhân với nội dung sai sự thật về dịch bệnh Covid-19 trong Khu công nghiệp Trà Nóc, phường Trà Nóc, quận Bình Thủy (TP Cần Thơ).

Ngày 14/7, Q. sử dụng tại khoản facebook cá nhân tên “TiTi Quyen” đăng tải nội dung bịa đặt, sai sự thật liên quan đến ca mắc Covid-19 tại chợ Tân An (quận Ninh Kiều) đã chết. Dòng trạng thái của D và Q thu hút nhiều lượt người xem, bình luận, chia sẻ… gây ảnh hưởng tiêu cực, tâm lý hoang mang trong dư luận và xã hội trên địa bàn thành phố.

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP Cần Thơ đã xác nhận, trong ngày 13/7 trên địa bàn quận Bình Thủy không phát sinh ca mắc Covid-19 mới và thành phố chưa có ca tử vong do ca mắc Covid-19.

Việc D. và Q. trực tiếp đăng tải bài viết đưa thông tin có ca dương tính với virus SARS-CoV-2 tại Khu công nghiệp Trà Nóc và chợ Tân An là không có căn cứ, sai sự thật gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch của thành phố.

Phòng ANM&PCTPSDCNC Công an TP Cần Thơ phối hợp Sở TTT&TT hoàn chỉnh hồ sơ xử phạt hành chính T.T.D và T.T.T.Q về hành vi “Cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt, sai sự thật gây hoang mang trong nhân dân trên mạng xã hội Facebook”.

Trước đó, Phòng ANM&PCTPSDCNC đã mời làm việc với 2 trường hợp N.H.M.P (SN 1990, ngụ quận Bình Thủy) và P.T.M.T (SN 1988, ngụ quận Cái Răng) cùng hành vi đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội về tình hình dịch Covid-19 tại TP Cần Thơ gây hoang mang dư luận, xã hội.

Tại cơ quan Công an, cả 2 đều thừa nhận hành vi vi phạm, gỡ nội dung đăng tải không chính xác và cam kết không tái phạm. Phòng ANM&PCTPSDCNC đã cảnh cáo, cho 2 đối tượng làm cam kết không tái phạm.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ