Xử phạt 50 triệu đồng nhóm người tụ tập ăn nhậu bất chấp chỉ thị 16

GD&TĐ - Mặc dù đang áp dụng chỉ thị 16 nhưng nhóm người vẫn tụ tập ăn nhậu. UBND TP Pleiku đã quyết định xử phạt 5 người với số tiền 50 triệu đồng.

Nhóm người tụ tập ăn nhậu bất chấp dịch Covid-19.
Nhóm người tụ tập ăn nhậu bất chấp dịch Covid-19.

Ngày 4/9, UBND TP Pleiku (Gia Lai) đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực y tế số tiền 50 triệu đồng đối với 5 người tổ chức ăn nhậu, bất chấp địa phương đang giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.

Cụ thể, 5 người bị xử phạt gồm: T.V.T (SN 1993, trú xã Tân Sơn), N.V.Đ (SN 1981, trú xã Biển Hồ), L.V.H (SN 1972, trú phường Yên Thế), L.V.Đ (SN 1973, xã Biển Hồ) và L.V.M (SN 1979, xã Biển Hồ).

Theo đó, vào khoảng 16 giờ 40 ngày 3/9, lực lượng chức năng xã Biển Hồ phát hiện nhóm 5 người đang tụ tập ăn nhậu tại khu vực trạm bơm của Nhà máy nước Sài Gòn.

Ngay sau đó, UBND xã Biển Hồ đã lập biên bản vi phạm và trình Chủ tịch UBND TP Pleiku ra quyết định xử phạt với nhóm người này. Theo đó, mỗi người bị xử phạt số tiền 10 triệu đồng.

Được biết, từ ngày 30/4 đến ngày 3/9, TP Pleiku đã xử phạt 645 trường hợp vi phạm với tổng số tiền hơn 1,1 tỷ đồng.

Từ ngày 28/5 đến 7 giờ ngày 4/9, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 494 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 (có 39 trường hợp tái dương tính). Trong đó đã xuất viện 213 trường hợp, hiện có 320 trường hợp đang được điều trị tại Bệnh viện dã chiến tỉnh Gia Lai, Bệnh viện 331, Bệnh viện Lao phổi; Bệnh viện YHCT-PHCN và Trung tâm Y tế huyện Ia Pa.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nhà ga xe lửa ở thành phố Dnipro, một trong những trung tâm hậu cần lớn nhất của quân đội Ukraine bị tấn công tên lửa ngày 19/4/2024

Phòng không Ukraine suy yếu

GD&TĐ - Ngày 19/4/2024, Nga đã tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn vào nhiều khu vực quân sự quan trọng của lực lượng Kiev.