Xử lý nghiêm thanh niên lái xe mô tô từ TP Hồ Chí Minh ra Hà Nội chỉ trong 19 giờ 45 phút

Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia (ATGTQG) vừa gửi công văn yêu cầu Cục Cảnh sát giao thông (CSGT - Bộ Công an) xác minh, làm rõ và xử lý vi phạm giao thông đối với trường hợp một thanh niên lái xe mô tô từ TP Hồ Chí Minh ra Hà Nội chỉ trong 19 giờ 45 phút.

Chiếc mô tô của lái xe chạy xuyên Việt với tốc độ vi phạm Luật Giao thông đường bộ. Ảnh: Ủy ban ATGTQG.
Chiếc mô tô của lái xe chạy xuyên Việt với tốc độ vi phạm Luật Giao thông đường bộ. Ảnh: Ủy ban ATGTQG.

Theo ông Nguyễn Trọng Thái, Chánh văn phòng Ủy ban ATGTQG, ngày 20/12, Báo Giao thông có đăng bài viết “Chạy xe máy từ TP Hồ Chí Minh ra Hà Nội chưa đến 20 giờ: Tán dương hay cần lên án”, phản ánh trường hợp anh Tô Hà Đông Nghi lái xe mô tô Yamaha Exciter 150, BKS 59K1 - 797.85  trên quãng đường dài hơn 1.700 km từ TP Hồ Chí Minh ra Hà Nội chỉ trong 19 giờ 45 phút (bao gồm cả thời gian nghỉ ngơi, đổ xăng, vệ sinh cá nhân).

Trong suốt hành trình trên, anh Tô Hà Đông Nghi thường xuyên đăng status thông báo, phát trực tiếp hình ảnh của mình tại các điểm dừng nghỉ dọc đường. Mặc dù được mạng xã hội tán dương, tuy nhiên hành vi của lái xe mô tô này đã vi phạm nghiêm trọng Luật Giao thông đường bộ, tiềm ẩn nguy cơ cao gây tai nạn giao thông, đe dọa tính mạng và tài sản của người tham gia giao thông và chính bản thân lái xe.

Do đó, Ủy ban ATGTQG đề nghị Cục CSGT chỉ đạo lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật để răn đe, tránh những trường hợp tương tự.

Còn theo Thượng tá Nguyễn Văn Quỹ, nguyên Tổ trưởng xử lý vi phạm Đội CSGT số 1 (Công an TP Hà Nội), với quãng đường trên, tốc độ trung bình của lái xe có thể lên đến 80 - 90 km/giờ, thậm chí 100 km/giờ, chưa kể đường đi của xe máy còn phải xuyên qua nhiều đô thị, đều có biển báo giới hạn tốc độ xe gắn máy. Đây là hành vi vi phạm tốc độ, nếu xảy ra sự cố thì nguy hiểm khôn lường.

Theo baotintuc.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Giáo viên Trường Tiểu học Lê Đình Chinh với sáng kiến tổ chức cho học sinh viết thư “điều con muốn nói” gửi đến ba, mẹ trong buổi họp sơ kết học kỳ I năm học 2023 - 2024. Ảnh: PV

Chống 'sốc' cho giáo viên trẻ

GD&TĐ - Không chỉ gặp khó khăn về phương pháp sư phạm, nhiều giáo viên trẻ còn hạn chế trong kỹ năng quản lý lớp học, tương tác với phụ huynh, học sinh…