Xét xử vụ Đồng Tâm: Các bị cáo lên mạng xã hội đe dọa sẽ sát hại 300 đến 500 công an!

GD&TĐ - Tại phiên tòa xét xử vụ án "Giết người", "Chống người thi hành công vụ" xảy ra ở Đồng Tâm (Mỹ Đức, TP.Hà Nội) có 29 bị can thì có tới 25 người bị khởi tố với tội danh "Giết người".

Quang cảnh phiên xét xử sáng 7/9. Ảnh: TPO
Quang cảnh phiên xét xử sáng 7/9. Ảnh: TPO

Như trước đó, báo GD&ĐT thông tin, hôm nay (7/9) TAND TP Hà nội bắt đầu phiên xét xử sơ thẩm vụ án án "Giết người", "Chống người thi hành công vụ" xảy ra ở Đồng Tâm (Mỹ Đức, TP.Hà Nội). Trong vụ án này, 29 bị can bị khởi tố và có tới 30 luật sư tham gia bảo vệ quyền lợi của các bị can và những người liên quan.

Theo ghi nhận của phóng viên báo chí, các bị cáo được dẫn giải đến tòa từ sáng sớm 7/9. Các đơn vị báo chí theo dõi quá trình xét xử vụ án qua màn hình tại phòng báo chí đặt tại TAND TP Hà Nội.

Xung quanh khu vực xét xử, các lực lượng chức năng đã có mặt từ rất sớm để đảm bảo an ninh cho phiên tòa. Một số đoạn đường gần khu vực Tòa án nhân dân TP.Hà Nội đã được hạn chế di chuyển.

Xe cứu thương, xe chuyên dụng của các lực lượng cũng được điều chuyển từ rất sớm. Nhiều lớp an ninh được bố trí xung quanh nơi diễn ra phiên toà để đảm bảo an ninh trật tự. Người ra, vào phiên tòa được lực lượng công an kiểm tra giấy tờ nghiêm ngặt.

Tại khu vực xung quanh TAND TP Hà Nội, người dân muốn ra vào khu vực đều phải xuất trình giấy tờ và nêu rõ lý do chính đáng. 

An ninh được thắt chặt quanh khu vực tòa án. Ảnh: Danviet
An ninh được thắt chặt quanh khu vực tòa án. Ảnh: Danviet

Về diễn biến vụ việc, cáo trạng thể hiện, dù biết rõ đất cánh đồng Sênh ở xã Đồng Tâm là đất Quốc phòng nhưng các bị cáo trong vụ án vẫn thực hiện lấn chiếm để chia nhau sử dụng.

Thanh tra Chính phủ, Thanh tra TP.Hà Nội đã kết luận, nhà chức trách cũng đối thoại với người dân xã Đồng Tâm, nhưng từ năm 2013, ông Lê Đình Kình (84 tuổi, thôn Hoành, đã chết) đã cùng Lê Đình Công (56 tuổi, con trai), Bùi Viết Hiểu (77 tuổi, thôn Hoành) và một số đối tượng lập "Tổ Đồng thuận" nhằm chiếm lại đất đồng Sênh chia nhau.

Các đối tượng trong nhóm do Lê Đình Kình, Lê Đình Công và một số người khác cầm đầu đã chuẩn bị rất nhiều vũ khí, vật liệu nổ để chống trả lực lượng chức năng khi đang thi hành nhiệm vụ tại xã Đồng Tâm.

Từ năm 2017 đến 2020, ông Lê Đình Kình đã chỉ đạo "Tổ Đồng thuận" và nhiều đối tượng khác tiến hành gây rối trật tự, thậm chí bắt giữ hơn 34 cán bộ, chiến sĩ cảnh sát cơ động, Công an huyện Mỹ Đức và 4 cán bộ khác không liên quan.

Ông Lê Đình Kình cùng các bị cáo trong vụ án còn tổ chức quay video, livestream trên mạng xã hội, tuyên bố nếu công an đưa lực lượng về Đồng Tâm sẽ bị tiêu diệt từ 300 người đến 500 người.

Nghiêm trọng hơn, vào khoảng 3h ngày 9/1/2020, khi biết lực lượng công an sắp tới, các đối tượng Công cùng Hiểu, Tuyển sử dụng mạng facebook tổ chức phát trực tiếp kêu gọi các đối tượng khác cùng chống lại lực lượng chức năng.

Khi thấy lực lượng chức năng, một số bị cáo đứng trên trần nhà bắn pháo báo hiệu và bắn pháo về phía cổng làng để tấn công lực lượng thi hành nhiệm vụ. Để kịp thời ngăn chặn hành vi phạm tội của các đối tượng và đảm bảo an toàn cho lực lượng thi hành nhiệm vụ, các tổ công tác đã tiến hành áp sát.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, 3 cảnh sát là đồng chí Nguyễn Huy Thịnh (SN 1972, Phó Trung đoàn trưởng E22, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động), đồng chí Phạm Công Huy (SN 1992, cán bộ Đội chữa cháy và cứu hộ cứu nạn khu vực số 3, Phòng CS PCCC&CNCH CA TP.Hà Nội), đồng chí Dương Đức Hoàng Quân (SN 1993, cán bộ C2D1E22, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động) đã bị các đối tượng hung hãn thiêu bằng xăng. Việc này khiến 3 cảnh sát tử vong do ngạt khí và cháy than hóa toàn thân…

Báo GD&TĐ sẽ tiếp tục thông tin về diễn biến phiên tòa.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thái Nguyên khai mạc Mùa du lịch năm 2024.

Thái Nguyên khai mạc năm du lịch 2024

GD&TĐ - Ngày 25/4, tại Khu du lịch Hồ Núi Cốc, UBND tỉnh Thái Nguyên tổ chức Khai mạc du lịch năm 2024 với chủ đề “Từ trải nghiệm tới trái tim”.